Bắt tên cướp ngân hàng giữa ban ngày bằng mìn tự tạo

ANTĐ - Trưa nay, nhằm lúc ngân hàng vắng khách, tên cướp đã dùng dao và mìn tự tạo uy hiếp nhân viên giao dịch để cướp 50 triệu đồng.
Ngày 10-1, Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang tạm giữ giữ đối tượng Trần Vũ Huy (SN 1985, ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, hiện đang là nhân viên thiết kế đồ họa – thời trang cho một hãng hàng không) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Vũ Huy tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 10-1, Huy điều khiển xe máy Future, BKS 29S8-0622 đến ngân hàng H., địa chỉ tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy. Phát hiện bên trong ngân hàng không có khách, Huy đã mang theo ba lô bên trong có 1 dao nhọn (loại gọt hoa quả), 2 bọc mìn tự tạo bên ngoài bọc băng dính màu đen, 1 bấm khóa cài cửa điện tử dùng làm thiết bị điều khiển từ xa vào phòng giao dịch.

Chiếc xe máy đối tượng sử dụng khi gây án...

và 2 bọc mìn tự tạo cùng tang vật liên quan đến vụ cướp

Tại đây, Huy vờ xin làm thủ tục chuyển tiền rồi bất ngờ đặt lên mặt bàn số vũ khí tự tạo giấu trong người cùng 1 mảnh giấy có ghi sẵn nội dung: “Nhét 50 triệu vào cặp. Không báo động, không thương lượng. Sau 15 phút tôi sẽ ngắt kíp nổ”.

Tờ giấy ghi sẵn nội dung yêu cầu được Huy đã chuẩn bị từ trước

Trước tình thế nguy hiểm, các nhân viên ngân hàng đã phải làm theo yêu cầu của Huy. Đối tượng này còn dùng dao và thiết bị kích nổ từ xa để đe dọa lực lượng bảo vệ ngân hàng. Sau khi cướp được tiền, Huy chạy ra khu vực cất xe máy. Tuy nhiên đối tượng đã bị người dân và tổ tuần tra Công an phường Nghĩa Đô đang làm nhiệm vụ gần đó bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Vũ Huy khai nhận, do nợ nần đã lên kế hoạch cướp ngân hàng. Hiện vụ việc đang được Công an phường Nghĩa Đô, Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.