Bắt tay ngay vào việc

ANTĐ - Bộ Giao thông Vận tải phải chỉ đạo chặt chẽ để đảm bảo đủ phương tiện đi lại cho người dân trong kỳ Tết Giáp Ngọ, đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ cuối tháng 1-2014. Thủ tướng tỏ ra bất bình về tình trạng “cò xe” chèo kéo, xúc phạm hành khách tại các bến xe, bến tàu: “Tôi xem trên truyền hình và đọc báo thấy bức xúc quá. Vô cùng phản cảm khi nhìn thấy hình ảnh “cò” sau khi chèo kéo không được thì hăm dọa hoặc đánh hành khách”. Thủ tướng cũng chia sẻ về sự vất vả của lực lượng CSGT trong những ngày Tết để đảm bảo ATGT, phòng tránh tai nạn cho dân. 

Có thể nói, người đứng đầu Chính phủ rất cảm thông với nỗi khổ của dân trong dịp đi lại cao điểm này. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an bố trí đủ lực lượng CSGT trên đường để kiểm soát ATGT; đồng thời có chính sách hỗ trợ cho lực lượng CSGT phải trực làm việc trong dịp Tết. Bộ trưởng GTVT khẳng định Bộ này đã phối hợp với Bộ Công an triển khai quyết liệt các biện pháp, nhằm không để người dân nào thiếu vé xe, không thể về quê ăn Tết. Bộ trưởng chỉ đạo quyết liệt: “Nếu bến xe nào không bố trí lực lượng xe dự phòng, khiến người dân không mua được vé về quê, thì giám đốc bến xe đó phải đưa xe của mình để chở hành khách về quê ăn Tết”.

Trong khi đó, Bộ Công an đã cử 14 đoàn đi kiểm tra tình hình TTATGT trên các tuyến đường. Bộ cũng đăng công khai 15 số đường dây nóng của công an các tỉnh, thành phố lớn để người dân kịp thời phản ánh nếu có những vấn đề bức xúc về ATGT. Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã đi kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phục vụ Tết tại các bến xe Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban này yêu cầu các bến xe cần nỗ lực hơn nữa đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi; phải huy động tối đa phương tiện đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại sau Tết. Chủ tịch Ủy ban ATGT cũng yêu cầu lực lượng chức năng Hà Nội cần nhanh chóng dẹp bỏ nạn xe “dù”, bến “cóc” vòng vo đón trả khách, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp dồn ép, lừa gạt hành khách. Mặc dù có sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng, theo số liệu ban đầu, trong 9 ngày nghỉ Tết, cả nước đã có 286 người tử vong, hàng trăm người bị thương vì TNGT, đa số nguyên nhân gây tai nạn là do không đội mũ bảo hiểm và uống rượu bia…

Bên cạnh việc đảm bảo trật tự ATGT khi lượng người về quê ăn Tết trở lại làm việc, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành phải bắt tay ngay vào việc thúc đẩy phát triển sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết. Phải chỉ đạo đảm bảo tín dụng sản xuất, thúc đẩy cho vay phát triển, nhân rộng mô hình bình ổn giá trên cả nước, vì vừa có lợi cho dân, vừa kiểm soát được giá và đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa.

Tin cùng chuyên mục