Bến Tre

Bắt tạm giam nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre

ANTD.VN - Nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) và nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh bị bắt vì vi phạm các quy định về khai thác rừng phòng hộ.

Ngày 6-3, Đại tá Phạm Văn Ngót- Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre cho biết, ngày 3-3, cơ quan CSĐT về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hùng (nguyên Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre) và ông  Võ Văn Ngàn (Nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Ngoài 2 cán bộ trên, đồng thời cơ quan điều tra còn tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can: ông Nguyễn Văn Đoàn-Chi Cục Chi cục kiểm lâm tỉnh Bến Tre, ông Tiết Kim Chiêu và ông Nguyễn Đức Dục cùng là cán bộ Sở NN-PTNT tỉnhBến Tre.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 4-2012, trong thời gian làm Trưởng BQL rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre, ông Võ Văn Ngàn có tờ trình xin ý kiến Sở NN-PTNTvề việc khai thác “trắng” gần 26 ha rừng đước, thuộc Phân khu phục hồi sinh thái 2 và Phân khu hành chính dịch vụ, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Thạnh Phú. Lý do BQL đưa ra là rừng tại khu vực trên sinh trưởng kém, tỉ lệ cây có hiện tượng chết dần và bị sâu bệnh tấn công nhiều.

Căn cứ vào tờ trình này, sau khi được UBND tỉnh cho chủ trương khai thác, thay vì đưa ra đấu thầu theo quy định của Nhà nước, tháng 6-2012, Sở NN&PTNT cho phép BQL rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh chỉ định DNTN Tuấn An (xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú) vào khai thác đốn hạ hơn 3.000 ster củi, trị giá gần 1,6 tỉ đồng và nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình đang tiến hành khai thác, chủ một doanh nghiệp thu mua gỗ khác và là một đơn vị tham gia vào quá trình đăng kí thi công đã tố cáo việc BQL rừng phòng hộ đã cố tình làm trái nhiều quy định và gây thất thoát lớn cho Nhà nước.

Qua thanh tra và điều tra của cơ quan chức năng xác định, vụ việc khai thác rừng trên có sai phạm. Cụ thể, trong diện tích rừng bị đốn hạ, những cây chưa bị khai thác và các cây rừng lân cận vẫn phát triển bình thường. Ngoài ra, chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bến Tre cũng khẳng định “không thấy có dấu hiệu của sâu bệnh”.

Sở Tài chính tỉnh Bến Tre khẳng định việc bán tài sản của Nhà nước tại ban quản lý rừng không qua đấu giá là sai quy định và cơ quan chức năng xác định việc bán tận thu không qua đấu giá gây thất thoát cho ngân sách hơn 2 tỉ đồng. Vụ việc sau đó chỉ dừng lại ở mức kiểm điểm, bị xử lý về mặt đảng và chính quyền với những cá nhân liên quan.

Sau hơn 4 năm xếp hồ sơ, tháng 5-2016, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát các vụ án, sai phạm nổi cộm tại Bến Tre, vụ việc một lần nữa được lật lại và Công an đã khởi tố, bắt giam những người liên quan trên để điều tra.