Bắt tạm giam cầu thủ Phan Anh Tuấn của V.Ninh Bình

ANTĐ - Phan Anh Tuấn là cầu thủ thứ 3, sau Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng bị bắt tạm giam do dính líu tới vụ án đánh bạc của V.Ninh Bình tại AFC Cup 2014.

Hôm qua 29-5, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam cầu thủ Phan Anh Tuấn, về tội đánh bạc trong trận gặp Kelantan ở AFC Cup 2014.

Phan Anh Tuấn là một trong 9 cầu thủ bị xác định trực tiếp tham gia vụ việc gồm Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Trần Mạnh Dũng, Phan Anh Tuấn.

Phan Anh Tuấn là cử nhân trường ĐH TDTT Từ Sơn (Bắc Ninh), sau khi tốt nghiệp, Tuấn được thử việc tại V.Ninh Bình với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Nhờ tố chất và nỗ lực, Tuấn tiến bộ thấy rõ, được HLV Nguyễn Văn Sỹ cất nhắc và ký hợp đồng với V.Ninh Bình từ đầu mùa 2014.

Phan Anh Tuấn (trái) chưa nổi danh đã tự hủy hoại sự nghiệp

Tại trận mở màn V.League 2014 trên sân Đồng Nai, Phan Anh Tuấn nổi bật với cú đúp đưa V.Ninh Bình dẫn trước Đồng Nai 2-0 (chung cuộc hòa 2-2).

Còn ở trận đấu gặp Kelantan hôm 18-3 trên sân khách, Phan Anh Tuấn vào sân từ đầu hiệp 2, thay Lê Phước Tứ và góp phần vào màn ngược dòng thành công, thắng 3-2 của V.Ninh Bình.

Trước đó ngày 29-4, cơ quan công an đã bắt giam 2 cầu thủ bị tình nghi chủ mưu vụ việc là tiền vệ Trần Mạnh Dũng và thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng. Một nhân vật khác liên quan đến vụ án là Đào Đức Lợi (37 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng) cũng bị tình nghi là người đã nhận độ của các cầu thủ V.Ninh Bình. Sau một thời gian lẩn trốn, Lợi đã ra đầu thú và bị bắt tạm giam ngay sau đó.

Phía cơ quan công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án. Nhiều khả năng một số trận "có mùi" ở V-League cũng bị điều tra. Dự kiến phiên xét xử vụ việc diễn ra vào tháng 8-2014.