Bắt sống đối tượng truy nã mò vào trung tâm thương mại Metropolis trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 12/7, Trung tá Nguyễn Đức Quý, Trưởng CAP Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội), cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phố hợp với đội nghiệp vụ CAQ Ba Đình điều tra, làm rõ đối tượng truy nã vào trộm cắp tài sản trong trung tâm thương mại Metropolis…
Đối tượng Vui và tang vật

Đối tượng Vui và tang vật

Trước đó, vào khoảng 12h30’ ngày 9/7/2021, lực lượng bảo vệ trung tâm thương mại Vinhomes Metropolis (số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) tạm giữ đối tượng nữ có hành vi trộm cắp tài sản tại gian hàng Uniqlo.

Tang vât thu giữ trong túi xách giả da của đối tượng mang theo gồm: 12 chiếc áo khoách gió (áo chống nắng dành cho nữ); 4 chiếc áo khoác gió cho nam. Tổng trị giá số tài sản trên khoảng 4,8 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ tại trung tâm thương mại Vinhomes Metropolis đã phối hợp với CAP Ngọc Khánh lập biên bản bàn giao đối tượng về trụ sở cơ quan Công an phường để tiếp tục xử lý theo quy định.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Phùng Thị Vui (SN 1977, ở tập thể H34 phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Bước đầu, Phùng Thị Vui đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Nguyễn Đức Quý, Trưởng CAP Ngọc Khánh cho biết, quá trình điều tra xác định, Phùng Thị Vui là đối tượng bị Cơ quạn CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội ra Quyết định truy nã vào ngày 17/11/2020 về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Đức Quý, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an phường đã luôn có những kế hoạch triển khai để người dân cũng như các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát huy tốt vai trò nâng cao cảnh giác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

“Với phương châm chủ động bám địa bàn, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, các CBCS trong đơn vị luôn có sự phối hợp nhịp nhàng với quần chúng nhân dân và giữa các lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực và Cảnh sát hình sự… tạo ra “vành đai” khép kín. Mọi di biến đều kịp thời nắm bắt. Không chỉ quan tâm đến công tác ANTT địa bàn khu dân cư mà việc phối hợp với lực lượng quản lý tại các khu chung cư, trung tâm thương mại lớn cũng được đơn vị chú trọng, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nên đạt hiệu quả cao trong công tác giữ gìn ANTT và TTATXH trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Đức Quý thông tin thêm.