Bắt “sới bạc” ở Sóc Sơn

ANTĐ - Cuối tháng 4-2013, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn phát hiện nhiều đối tượng lạ ra vào ngôi nhà của Nguyễn Danh Lam, SN 1984, ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh với những biểu hiện bất thường. 
Bắt “sới bạc” ở Sóc Sơn ảnh 1
Các đối tượng đánh bạc tại nhà Nguyễn Danh Lam, bị CAH Sóc Sơn bắt giữ


Bí mật xác minh nhân thân các đối tượng thường xuyên thậm thụt với Nguyễn Danh Lam, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn nắm được họ đều có liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, trong số này có Nguyễn Văn Quỳnh, SN 1991, trú tại xã Hồng Kỳ và Đỗ Xuân Tiến, SN 1991, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, từng có tiền án trộm cắp và cướp tài sản. 

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, CAH Sóc Sơn đã tổ chức kiểm tra hành chính đột xuất nơi ở của Lam, phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có Quỳnh và Tiến đang say sưa đánh xóc đĩa ăn tiền, thu tại chỗ gần 11 triệu đồng và một số dụng cụ đánh bạc. Lam khai đã tổ chức “sới bạc” tại nhà và trực tiếp cung cấp phương tiện. Vụ việc đang được CAH Sóc Sơn tiếp tục mở rộng.