CAH Từ Liêm:

Bắt quả tang “xe dù” trả khách tại “bến cóc”

ANTĐ - Thời gian qua, nhiều “xe dù”, “bến cóc” xuất hiện tại khu vực Bến xe Mỹ Đình khiến tình hình ANTT ở đây trở nên rất phức tạp. Thực hiện cao điểm 90 ngày đêm cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô lập công dâng Bác, tổ tuần tra cảnh sát trật tự Đồn CA số 1 làm nhiệm vụ tại đường Phạm Hùng kiên quyết xử lý các vi phạm liên quan đến “bến cóc”, “xe dù”. 

Khoảng 6h45 sáng 16-5, khi đang làm nhiệm vụ, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô BKS 75B-00438, trên thành xe ghi tên nhà xe Nhật Tuấn chạy tuyến Huế- Đông Hà- Hà Nội-Mỹ Đình đang trả khách tại một bãi trông giữ xe khu vực phía cổng làng Đình Thôn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, xử lý về hành vi dừng đón khách sai quy định, nhưng ngay khi thấy bóng lực lượng công an, lái xe khách nói trên đã bỏ đi, không xuất trình bất cứ giấy tờ liên quan nào.

Tại bãi trông giữ xe nói trên, có rất nhiều xe khách khác cũng đang dừng đỗ tại đây trong đó có một chiếc xe khác của nhà xe Nhật Tuấn. Khi lực lượng công an kiểm tra, không có cá nhân nào đứng ra nhận là chủ của bãi trông giữ này. Qua quan sát của phóng viên Báo ANTĐ, bãi trông giữ xe này nằm khuất phía sau 2 quán ăn của mặt đường Phạm Hùng, lối vào khá nhỏ, rất khó phát hiện. Đến 9h ngày 16-5, lái xe và chủ bãi trông giữ xe vẫn không xuất hiện, Tổ CSTT Đồn CA số 1 đã đưa chiếc xe ô tô nói trên về trụ sở Đồn CA số 1 để lập hồ sơ xử lý.