Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng liền đoạt mạng tình địch

ANTD.VN - Phát hiện vợ mình “mây mưa” cùng nhân tình tại phòng trọ, Huệ liền xông vào đâm chết tình địch.

Ngày 6-10, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đối với  bị cáo cáo Nguyễn Văn Huệ (SN 1964), ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM)  về tội “giết người” .

Bị cáo Nguyễn Văn Huệ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19-9-2015, vợ Huệ (giáo viên tại Tp.HCM) nói với Huệ về Long An thăm con riêng.

Do nghi ngờ bị vợ “cắm sừng” từ trước nên Huệ âm thầm theo dõi và phát hiện vợ mình vào một phòng trọ tại An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An (Long An) và đóng cửa lại, Huệ lại gần và đứng nhìn vào trong.

Qua khe cửa, Huệ thấy vợ đang “mây mưa”  với nhân tình là anh  L.T.N (SN 1975, quê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, làm nghề thợ hồ).

Nổi cơn ghen tức, Huệ tìm mua một cây dao rồi quay lại phòng trọ đẩy cửa vào rồi vung dao đâm N. Anh N hoảng sợ trèo lên mái nhà, Huệ chạy ra đường la lớn vừa đâm người và nhờ gọi báo Công an. Mọi người chạy đến đưa N đi cấp cứu, tuy nhiên anh này đã tử vong sau đó.

HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Huệ về tội danh trên.