Bắt quả tang trộm cắp cáp viễn thông giữa đường Chùa Bộc

ANTĐ - Chiều 25-8, Trung tá Nguyễn Văn Khanh, Trưởng CAP Quang Trung thông tin: “12h ngày 22-8, trong khi làm nhiệm vụ thay dây cáp, chỉnh trang đô thị tại khu vực đường Chùa Bộc, nhân viên Công ty Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với CAP Quang Trung (Đống Đa) phát hiện, bắt quả tang 2 nam thanh niên có hành vi trộm cắp hộp măng xông mạng cáp Viettel, đang hoạt động trên đường Chùa Bộc”. 

Đối tượng Cao, Anh và tang vật vụ trộm

Lực lượng chức năng làm rõ 2 đối tượng trộm cắp là Lương Đức Cao (SN 1990) và Lương Văn Anh (SN 1991), đều trú quán tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cao là nhân viên kỹ thuật của một công ty viễn thông ở phía Nam, còn Văn Anh là em họ Cao. Kiểm tra hành lý của hai đối tượng, CAP Quang Trung phát hiện ngoài hộp măng xông (24 Fo) mạng Viettel vừa bị cắt trộm tại trước nhà số 7, phố Chùa Bộc, trong túi của hai anh em Cao - Anh còn có 3 hộp măng xông cáp viễn thông của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông khác, cùng với kìm cắt cáp và một số phương tiện các đối tượng sử dụng hoạt động trộm cắp thiết bị viễn thông.

Cao khai nhận từ quê ra Hà Nội, thuê nhà trọ ở phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. Do am hiểu về công nghệ và biết rõ giá trị của những hộp măng xông cáp viễn thông, Cao đã rủ Lương Văn Anh ra Hà Nội, cùng hoạt động trộm cắp. Dưới sự phân công của Cao, Văn Anh có nhiệm vụ cảnh giới để Cao thực hiện việc cắt trộm hộp măng xông cáp viễn thông. Khám xét nơi ở trọ của Cao, lực lượng công an phát hiện, thu được 4 hộp măng xông cáp viễn thông của nhiều “nhà mạng” hoạt động trên địa bàn Hà Nội. 

Ngay sau khi thực hiện công tác điều tra ban đầu, CAP Quang Trung đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho lực lượng Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng tiếp tục thụ lý giải quyết.