Bắt quả tang sinh viên trường Y vận chuyển 2 bánh cần sa

ANTĐ - Khi Hiếu đang thực hiện hành vi mua bán 2 bánh cần sa có trọng lượng 2kg trên đường tránh qua TP Vinh thì bị lực lượng cảnh sát ập tới bắt giữ.
Ngày 1- 4, thông tin từ đội phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này vừa bắt giữ Phạm Trọng Hiếu (20 tuổi) sinh viên năm 2, khoa Điều dưỡng của trường đại học Y khoa Vinh, khi Hiếu đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh cần sa.
Theo đó, đường dây của Hiếu hoạt động khá tinh vi và liều lĩnh nên cơ quan công an đã lập ban chuyên án điều tra từ tháng 10-2-2013. Tham gia đường dây này còn có một số sinh viên trường đại học Y khoa Vinh. Nguồn hàng của các đối tượng này được lấy từ Lào về rồi tập kết tại nhà của đối tượng ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 

Bắt quả tang sinh viên trường Y vận chuyển 2 bánh cần sa ảnh 1
Phạm Trọng Hiếu tại cơ quan điều tra


Khi có hàng, các chân rết đến địa điểm này lấy đem đi bán lẻ cho các đối tượng khác ở TP Vinh và vùng lân cận. Để đảm bảo an toàn, mỗi lần giao hàng, chúng đều cho người đi trước, quan sát, dò đường xem có động tĩnh gì không.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, đến 16h30 ngày 30-3, tại đường tránh Vinh thuộc địa bàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, cảnh sát bắt quả tang Phạm Trọng Hiếu đang có hành vi mua bán 2 bánh cần sa trọng lượng 2kg.

Ngay sau đó, Hiếu ùng tang vật được đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Tại đây, Hiếu khai nhận mua số hàng trên với giá 26 triệu đồng, rồi đem bán 29 triệu lấy tiền lời. 

Cũng từ lời khai của Hiếu, sáng nay, cảnh sát tiếp tục bắt một sinh viên khác. Hiện danh tính đối tượng này chưa được công an công bố.