Bắt quả tang giao dịch “đô” trái phép tại cửa hàng vàng

ANTĐ - Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ gần 10 loại ngoại tệ trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Địa điểm bị bắt quả tang giao dịch ngoại tệ trái phép là cửa hàng kinh doanh vàng Quốc Thắng, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Khoảng 14h ngày 30- 12, đội QLTT số 1- Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang nhân viên cửa hàng vàng Quốc Thắng đang giao dịch mua bán 200 USD với khách. Kiểm tra hành chính cửa hàng vàng Quốc Thắng ngay sau đó, lực lượng liên ngành thu thêm gần 10 loại ngoại tệ có tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng; trong đó nhiều nhất là hơn 11.000 USD, hơn 1.570 bảng Anh, hơn 1.600 euro và hơn 43.000 bạt (tiền Thái Lan)...

Kinh doanh ngoại tệ trái phép sẽ bị xử lý nghiêm

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản đối với số ngoại tệ trên để có biện pháp xử lý. Theo chỉ huy đội QLTT số 1, hành vi mua bán thu đổi ngoại tệ trái phép, mức phạt hành chính có thể lên đến 100 triệu đồng.