Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo nổ hình lựu đạn số lượng lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 7-1, Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục tố tụng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Long (SN 1994, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ) về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lực lượng Công an huyện Phúc Thọ ký kết phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép

Lực lượng Công an huyện Phúc Thọ ký kết phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép

Tối 1-1-2021, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong khi tuần tra tại khu vực gầm cầu vượt sông Đáy (thôn Yên Mục, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ), tổ công tác Công an huyện đã phát hiện đối tượng Đỗ Văn Long đang có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo, đi bán cho người khác.

Lực lượng Công an đã thu giữ 2 hộp in chữ Star voyager (khối lượng 2,9kg); 4 hộp in chữ Thunderclap (khối lượng 4,9kg); 8 quả hình cầu đường kính 4cm, (khối lượng 0,233kg). Tổng khối lượng pháo thu giữ là 8,033kg. Toàn bộ số pháo Long vận chuyển trái phép, bị lực lượng chức năng thu giữ có hình dạng lựu đạn rất nguy hiểm.

Thượng tá Trần Quyết Thắng cho biết thêm, chiều 6-1, UBND huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị giao ban Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; ký cam kết quản lý, sử dụng pháo năm 2021.

Đỗ Văn Long và tang vật tại hiện trường bị bắt quả tang

Đỗ Văn Long và tang vật tại hiện trường bị bắt quả tang

Theo đó, Công an huyện giữ vai trò “chủ công” triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng pháo đến cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân được biết, nghiêm túc thực hiện; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thuốc pháo, pháo nổ các loại…

Tại hội nghị, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện và Trưởng Công an các xã, thị trấn đã tham gia ký kết phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn.