Bắt quả tang chung chi ăn thua tại cà phê Sài Gòn

ANTĐ - Ngày 13-6, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá mùa EURO do Đào Xuân Tám (49 tuổi, chủ quán cà phê Sài Gòn, tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cầm đầu. 

Theo điều tra ban đầu, để thu hút khách đến quán cà phê, Tám vừa mở tivi truyền hình trực tiếp bóng đá EURO vừa tổ chức nhận cá độ của khách qua điện thoại di động và những người trực tiếp đến quán. 

Đúng 1 giờ sáng sau khi trận Anh - Pháp kết thúc với tỷ số hòa 1-1, các đối tượng đang thực hiện chung chi tiền ăn thua trong trận đấu thì bị trinh sát Công an thị xã Thuận An ập vào bắt quả tang Đào Xuân Tám đang chung tiền thua độ cho 3 người khách. Công an thu giữ 3.820.000 đồng tiền tang vật cùng một sổ ghi tiền cá độ. Tổng số tiền các đối tượng cá độ hơn 7,4 triệu đồng. 

Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Tám, 3 khách cá độ gồm Lê Văn Nghề (25 tuổi), Lê Văn Quý (19 tuổi), Lê Văn Bốn (27 tuổi) cùng quê Thanh Hóa bị xử phạt hành chính. 

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đặc biệt chú ý các vùng có đông công nhân ở các khu nhà trọ trên địa bàn 3 thị xã Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một trong công tác phòng ngừa tội phạm liên quan tới cá độ bóng đá mùa giải EURO.