Bắt quả tang 2 nhóm thanh niên cá độ bóng đá

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội vừa điều tra, làm rõ hai nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. 

Khoảng 4g30 ngày 9-7, trong khi làm nhiệm vụ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, đồn CA Đa Tốn đã bắt quả tang tại nhà anh Nguyễn Văn D, SN 1972, trú tại thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm có một số đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi cá độ bóng đá. Đối tượng nhận độ là Nguyễn Đức Thụy, SN 1982 còn người đặt cược là Trương Văn Tuấn, SN 1981; cùng trú tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thụy khai nhận trước đó đã nhận độ của Tuấn với số tiền 3 triệu đồng.

Hai đối tượng cầm đầu hai ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Tang vật là các phương tiện dùng để cá độ bị thu giữ

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan CSĐT, CA huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thụy về hành vi tổ chức đánh bạc và Trương Văn Tuấn về hành vi đánh bạc.

Trước đó, khoảng 13g20 ngày 29-6, tại một ngôi nhà thuộc thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tổ công tác thuộc đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Gia Lâm cũng đã bắt quả tang một nhóm thanh niên đang chơi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua xác minh, đối tượng có vai trò tổ chức đánh bạc là Nguyễn Bá Kiên, SN 1989, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tại CQCA, Kiên khai nhận đã tổ chức nhận cược của những con bạc trong dịp World Cup 2014 để hưởng chênh lệch. CQCA đã tạm giữ hình sự đối với Kiên.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng