Bắt quả tang 2 đối tượng phân lẻ ma túy, bán cho học sinh

ANTĐ - CATP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang điều tra, làm rõ các đối tượng chuyên cung cấp cần sa khô cho các con nghiện trên địa bàn, trong đó có 1 đối tượng đang là học sinh lớp 10 trường THPT Trần Cao Vân, TP. Tam Kỳ.
Qua công tác nắm tình hình, lúc 19h ngày 11-4, tại khối phố 4, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, lực lượng công an phường đã bắt quả tang 2 đối tượng Võ Ngọc Dũng (SN 1988, trú khối phố 9, phường An Mỹ) và Phạm Cao Nguyên (SN 1997, trú thị trấn Tân An, Hiệp Đức, hiện đang là học sinh lớp 10 trường Trần Cao Vân, Tp Tam Kỳ) đang phân lẻ ma túy để bán. Tang vật thu được tại chỗ gồm 20 gói cần sa (chất ma túy) đã được phân lẻ. 

Đối tượng Dũng, Nguyên cùng số cần sa được phân lẻ để bán

Theo khai nhận của các đối tượng, mỗi gói bán với giá 50.000 đồng. Tiếp tục khám xét tại nhà Dũng tại khối phố 9, lực lượng công an phát hiện thêm 30 gói cần sa đã được phân lẻ và 1 bộ dụng cụ phân cần sa.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy từ cuối tháng 3-2013 đến nay. Đối tượng mua chủ yếu là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Qua điều tra, lực lượng công an còn làm rõ đối tượng Phạm Đắc Nam (SN 1997, học sinh  lớp 10 trường THPT Trần Cao Vân) và Trần Xuân Quang (SN 1992, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) là đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy từ 2 đối tượng trên cho các con nghiện trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được CATP Tam Kỳ tiếp tục điều tra mở rộng.