Bắt ổ nhóm lừa đảo bằng công nghệ cao

ANTĐ - Lực lượng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PCTPSDCNC) Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đình Huy cùng đồng bọn, dưới hình thức làm giả phiếu quà tặng của Siêu thị Fivimart.

Nguyễn Đình Huy, SN 1978, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) làm kế toán tại Công ty Cổ phần Nhất Nam, nên biết có thể làm giả phiếu qùa tặng do Công ty này phát hành trong hệ thống Siêu thị Fivimart. Huy đã đến cửa hàng in ấn, quảng cáo Đức Anh, ở phố Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa (Hà Nội), thuê Trần Hoài Thanh, chủ cửa hàng làm phiếu quà tặng các mệnh giá từ 50-500 nghìn đồng với giá 1.200 đồng/chiếc với số lượng 10.000 phiếu.

Đối tượng Huy

Sau đó, Huy cùng vợ là Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983) mua máy dập số xêri và máy ép plasstic về dán tem bảo hiểm hoàn chỉnh phiếu quà tặng giả của Công ty Nhất Nam. Những tấm phiếu giả được Huy và vợ sử dụng đi mua hàng tại các Siêu thị Fivimart trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Trang

 Nhằm tránh bị phát hiện, vợ chồng Huy thuê một số đối tượng khác như vợ chồng Phan Thu Thắm (SN 1983) và Nguyễn Dương Quỳnh (SN 1981), trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đem các phiều tặng quà giả đi mua hàng ở các Siêu thị Fivimart trên địa bàn thành phố và trả công rất hậu.

Hiện Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Huy, Hoàng Thị Phương Trang, Trần Hoài Thanh, Phan Thu Thắm và Nguyễn Dương Quỳnh, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.