Bắt ổ nhóm gây hàng loạt vụ trộm cắp máy tính nhà trường

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) vừa bắt tạm giam  và khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản đối với 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Trường, SN 1995; Nguyễn Anh Tú, SN 1994; Nguyễn Văn Châu, SN 1999, đều trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và Lê Phạm Phương, SN 1982, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Theo tài liệu của CAH Sóc Sơn, tối 24-8, Trường, Tú và Châu rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Trường đã cầm theo 1 ống tuýp nước, để nếu bị phát hiện sẽ sử dụng chống trả. Đến khu vực trường Tiểu học Bắc Sơn A, thuộc xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, các đối tượng giấu xe máy vào bụi rậm, trèo tường đột nhập bên trong. 

Mò lên phòng máy tính, Tú dùng tuýp nước phá cửa, còn Trường cảnh giới. Sau đó, nhóm trộm đã khuân đi 13 màn hình vi tính, 5 CPU, 1 ti vi và một số tài sản khác. Số tài sản trộm cắp được, Trường cùng đồng bọn mang đi bán được hơn 4 triệu đồng. Mở rộng điều tra, CQĐT làm rõ Trường cùng đồng bọn đã gây ra nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn và các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn. Mục tiêu nhóm tội phạm này nhằm vào gây án là các trường học, nơi có nhiều máy vi tính phục vụ công tác giảng dạy.