Bắt ổ nhóm cưỡng đoạt trong lễ hội Cổ Loa

ANTĐ - Một số đối tượng xấu ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, đã lợi dụng lễ hội Cổ Loa được tổ chức vào các ngày 5 và 6 tháng Giêng âm lịch (tức 27 và 28-1-2012) để hoạt động cưỡng đoạt tài sản.

Trong buổi chiều đầu tiên của lễ hội, khu vực kinh doanh trò chơi tàu điện của chị Nguyễn Thị Xuyên, ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã bị một nhóm đến gây sự. Chúng chửi bới, đe dọa và ép chị Xuyên phải cho chúng tiền "uống nước", nếu không sẽ khó làm ăn tại lễ hội. Trước thái độ hung hăng của đám thanh niên côn đồ, chị Xuyên sợ bị chúng phá hỏng khu vui chơi giải trí của mình nên đã phải đưa cho chúng tiền.

 
 
 

Các đối tượng Việt, Dương và Tiệm

 
 

Các đối tượng Tinh, Quý và Lam

Rời khu vực kinh doanh trò chơi tàu điện, nhóm đối tượng trên sang khu vực trò chơi “Nhà hơi” và khu chơi tàu điện do anh Nguyễn Văn Lý, ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) quản lý. Chúng đe dọa, ép anh Lý phải nộp 1 triệu đồng, nếu không phải ngừng việc kinh doanh tại lễ hội. Chưa kiếm được đồng nào, anh Lý xin các đối tượng cho khất đến cuối giờ sẽ đưa tiền. 30 phút sau, anh Lý buộc phải vay tiền của người hàng xóm, để nộp trước cho nhóm đối tượng côn đồ 500 nghìn đồng… Ngoài những trường hợp nêu trên, cũng trong ngày 27-1-2012 (tức mùng 5 tháng Giêng âm lịch), nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm trong khu vực tổ chức lễ hội Cổ Loa đã bị các đối tượng quậy phá, không cho kinh doanh buôn bán để cưỡng đoạt tiền.

Nắm được thông tin về hoạt động của một nhóm tội phạm tại lễ hội Cổ Loa, lực lượng ĐTHS - CAH Đông Anh đã triển khai kế hoạch xác minh. Qua công tác trinh sát, cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng này gồm Hoàng Công Lam, SN 1990; Trương Văn Việt, SN 1987; Chu Văn Tinh, SN 1989; Hoàng Công Tiệm, SN 1986; Hoàng Bảo Dương, SN 1994 và Lại Duy Quý, SN 1993, đều trú tại xóm Nhồi Dưới, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thuộc thành phần chơi bời lêu lổng, không công ăn việc làm, thường xuyên la cà tụ tập rượu chè và chơi điện tử.

Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng Lam, Việt, Tinh, Tiệm, Dương và Quý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Mở rộng điều tra vụ án, CAH Đông Anh đã làm rõ thêm 7 bị hại nữa, đều quê ở huyện Ba Vì (Hà Nội), đã bị nhóm đối tượng ở xóm Nhồi Dưới, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cưỡng đoạt tài sản tại lễ hội Cổ Loa. Hiện cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã khởi tố bị can, quyết định tạm giam 6 đối tượng trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản.