Bắt ổ nhóm chuyên đột nhập các trường học trộm tài sản

ANTĐ - Đội Phòng ngừa, chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6) Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các trường học trên địa bàn một số huyện ngoại thành Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.


Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Đức Thắng, Phạm Ngọc Hà, và Trịnh Quốc Khang, đều SN 1993, cùng trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Vũ Văn Thuận, SN 1991, trú tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội; Nguyễn Văn Trọng, SN 1980, trú tại ngõ 250/5 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) và Vũ Văn Hiền, SN 1981, trú tại phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Một "địa chỉ" bị Thắng cùng đồng bọn tìm đến trộm cắp máy tính


Theo các trinh sát Đội 6 cung cấp, nhóm đối tượng gồm Thắng, Hà, Khang và Thuận đã cùng nhau gây ra hơn 10 vụ trộm tài sản tại các trường học nằm trên địa bàn các huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Đan Phượng (Hà Nội) và tỉnh Hưng Yên. Thủ đoạn hoạt động của nhóm này là lợi dụng sơ hở trong khâu bảo vệ, dùng kìm cộng lực cậy phá khóa cổng, cửa các phòng học tại các trường, đột nhập trong trộm cắp dàn máy vi tính. Sau đó, Thắng cùng đồng bọn mang tang vật đi bán cho các đối tượng tiêu thụ là Nguyễn Văn Trọng và Vũ Văn Hiền. Đáng chú ý, đêm 21, rạng sáng 22 tháng 1-2014, nhóm tội phạm này đã phá khóa cổng, đột nhập vào trường THCS Trung Châu, huyện Đan Phượng (Hà Nội) trộm cắp 11 CPU và 5 màn hình máy vi tính của nhà trường.

Đối tượng Thắng

Đối tượng Hà

Đối tượng Khang


Qua đấu tranh, Phòng CSHS được biết các đối tượng Thắng, Hà và Khang đang bị CAH Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 10-3, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trên về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để xử lý.