Bắt ổ cờ bạc trên đồi

ANTĐ - Rạng sáng 26-3, Công an huyện (CAH) Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang một số đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên quả đồi vắng ở thôn Nà Luông, xã Tân Yên, huyện Tràng Định. 

Các đối tượng bị bắt quả tang hành vi đánh bạc gồm Trần Văn Thọ, SN 1978; Phan Thị Đào, SN 1980; Hoàng Thị Út, SN 1975; Hoàng Thị Nga, SN 1985; Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1983, đều trú tại tỉnh Bắc Cạn; Bế Kim Hoa, SN 1969, trú tại tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Thị Huyền SN 1992, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Trần Văn Tuấn, SN 1973, trú tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Cờ bạc là nguyên nhân gây bất ổn về ANTT (ảnh minh họa)

Tại thời điểm đó, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ tang vật gồm 1 bộ bát đĩa, quân vị cắt từ vỏ bao thuốc lá, 6 điện thoại di động, 5 xe môtô, 2 xe ôtô và hơn 48 triệu đồng. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng bị bắt khai đã tổ chức đánh bạc từ nhiều ngày trước và liên tục thay đổi địa điểm, nhằm tránh bị công an phát hiện. Vụ việc đang được Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.