Bắt "nữ quái" với nhiều thủ đoạn tinh vi trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Ngày 23-6, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Thị Thủy (SN 1992), trú tại bãi An Dương, phường Yên Phụ và Hồ Tùng Ngọc (SN 1996), chưa xác định được nơi cư trú... 

Với bản tính thích chơi bời nhưng lại không có công ăn, việc làm ổn định kiếm ra tiền nên Thủy nhìn thấy tài sản của người khác sơ hở là nảy sinh ý định trộm cắp.

Bắt "nữ quái" với nhiều thủ đoạn tinh vi trộm cắp xe máy ảnh 1

Đối tượng Thủy và tang vật

Một buổi chiều, Thủy đến nhà người thân chơi tại phố An Dương, đã phát hiện 1 xe máy Honda Wave BKS: 29S6-356.83, để tại số 15, hẻm 23 ngách 32/15 An Dương có khóa cổ nhưng không khóa càng, đã bàn bạc với Ngọc tìm cách trộm cắp.

Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Ngọc bảo Thủy đứng ở ngoài cảnh giới, còn Ngọc đi vào trực tiếp trộm cắp chiếc xe máy nói trên. Khi thấy chiếc xe máy đang khóa cổ, Ngọc phá gẫy khóa cổ xe, sau đó dắt chiếc xe máy vừa trộm cắp được đến chỗ Thủy đang đợi gần đó để cùng mang xe đi cất giấu.

Vào thời điểm trên, anh Vũ Ngọc S đã trình báo CAP Yên Phụ về việc bị mất trộm chiếc xe để ở khu vực phố An Dương. Nhanh chóng điều tra, xác minh, CAP Yên Phụ phối hợp với Đội CSHS - CAQ Tây Hồ xác định có một xe máy gửi tại bãi xe trên địa bàn phường trước đó.

Đến khoảng 5h00 ngày 17-6, CAP Yên Phụ làm nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy Sirius, đến khu vực bãi gửi xe lấy chiếc xe máy đã gửi trước đó thì bị CAP Yên Phụ dừng xe lại để kiểm tra hành chính. Tại đây, một trong 2 đối tượng đã bỏ chạy, đối tượng còn lại bị CAP Yên Phụ đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Qua điều tra, đối tượng Thủy khai nhận đã cùng với Ngọc trộm cắp chiếc xe máy Wave tại địa ngách 32/15 phố An Dương. CAQ Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, xử lý.