Bắt “nữ quái” chuyên lừa đảo

ANTĐ - Cuối tháng 8-2012, nhiều người dân ở các huyện Trùng Khánh, Trà Lĩnh và Hòa An, Cao Bằng có đơn trình báo cơ quan công an về việc bị Hoàng Thị Nậu (SN 1985, trú tại xóm Giao Hạ, xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận hồ sơ xin đi học và xin việc làm. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã làm rõ từ cuối tháng 9-2010, Hoàng Thị Nâu đã nhận 4 hồ sơ xin việc làm và đi học của một số người, với tổng số tiền là 350 triệu đồng. Tuy nhiên, vì không có khả năng xin đi học cho một trường hợp tại huyện Trùng Khánh, Nậu bị gia đình này đòi lại tiền và chỉ trả được 28,4 triệu đồng. Cơ quan công an đã triệu tập Nậu nhiều lần, nhưng đối tượng không chấp hành. Do bị nhiều người đòi nợ, nên Nậu bỏ trốn. Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Nậu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20-10, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục ra quyết định truy nã Hoàng Thị Nậu trên phạm vi toàn quốc. Sau nhiều ngày truy tìm, cuối tháng 10-2012, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được Hoàng Thị Nậu.

Tại cơ quan công an, Nậu khai mặc dù không quen biết ai nhưng đã gặp gỡ nhiều người, thuyết phục họ bằng cách nói mình có mối quan hệ, hứa hẹn và khẳng định chắc chắn sẽ xin được việc làm ở các ngành Y tế, Giáo dục, Kế toán và đi học nghề. Một số người tin tưởng đã làm hồ sơ xin việc, đi học và nộp lệ phí từ 20 triệu đến 100 triệu đồng cho Nậu. Tính đến cuối năm 2011, Nậu đã nhận 7 hồ sơ xin đi học và xin việc làm, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trên 230 triệu đồng.