TP.HCM:

Bắt nóng tên cướp giật sợi dây chuyền 1.300 USD

ANTĐ - Sau khi thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của 1 Việt kiều, đối tượng “đơn thương độc mã” phóng xe bạt mạng tẩu thoát trên đường nhưng cuối cùng vẫn bị bắt.

Vụ cướp giật xảy ra vào khoảng 12h trưa 26/11 tại đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, TP.HCM. Trong chiều cùng ngày, các trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP,HCM đã bàn giao đối tượng Diệp Xương Đạt (SN 1989, ngụ đường Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, TP.HCM) cùng tang vật cho công an quận 5 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đáng nói Đạt đã từng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Diệp Xương Đạt tại cơ quan công an

Và thời điểm trên, Đạt 1 mình điều khiển xe gắn máy hiệu Wave màu đỏ đen BKS: 52U3 – 3488 lưu thông trên đường An Dương Vương, phường 8, quận 5 để săn mồi. Đúng lúc này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm trên đường tuần tra phát hiện Đạt có dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám theo sau.

Khi đến trước nhà số 201 đường An Dương Vương, bỗng dưng Đạt rú ga, ép sát lề, rồi 1 tay lái xe, 1 tay giật phăng sợi dây chuyền của bà Nguyễn Thanh Loan (SN 1969, Việt kiều Úc) khi bà này đang ngồi sau xe gắn máy do chồng điều khiển.

Tang vật cơ quan công an trao trả cho nạn nhân

Vừa gây án, Đạt tăng tốc tháo chạy. Phát hiện trinh sát hình sự truy đuổi theo phía sau, Đạt lạng lách, chạy bạt mạng qua nhiều tuyến đường, bất chấp tính mạng. Truy đuổi ráo riết đến khu vực chung cư Hùng Vương, đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã ép sát bắt giữ được Đạt cùng với tang vật gồm: chiếc xe là phương tiện gây án, sợi dây chuyền cướp giật được của nạn nhân và 2 ĐTDĐ.

Bước đầu tại cơ quan công an, tên Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo tường trình của bà Loan sợi dây chuyền trên bà mua 1.300 USD, tương đương hơn 26 triệu đồng. Chiều cùng ngày cơ quan công an đã trao trả lại tài sản cho bà này.