TP.HCM:

Bắt nóng 2 kẻ cướp giật trên đường phố

ANTĐ - 2 tên cướp giật vừa gây án thì bị trinh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi và bắt nóng trên đường phố TP.HCM.

Vụ việc xảy ra vào 11h30 trưa 27/12 tại địa bàn quận Bình Thạnh. Chiều cùng ngày công an phường 7, quận Bình Thạnh, lập hồ sơ, chuyển 2 đối tượng gây án là Phan Văn Quang (SN 1971, ngụ quận 12) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận) cho đội cảnh sát hình sự, công an quận Bình Thạnh để xử lý theo thẩm quyền.

Quang (trái) và Dũng (phải) tại cơ quan công an

Tại công an Quang và Dũng thừa nhận là những con nghiện ma túy nặng. Trong đó Quang có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương tích”, còn Dũng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Theo đó trưa 27/12 nhóm trinh sát hình sự, công an quận Gò Vấp tuần tra địa bàn ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thì phát hiện Quang điều khiển xe gắn máy 59G1- 293.43 chở Dũng lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn, liền đeo bám theo. Sau khi rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp với ý định săn mồi nhưng không thành, cả 2 di chuyển về hướng quận Bình Thạnh và các trinh sát kiên trì đeo theo sau.

Đến trước nhà số 8 đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thấy nữ sinh N.T.P đang điều khiển xe đạp điện có túi xách phía trước nên Quang ép sát xe nữ sinh, để Dũng giật túi xách rồi phóng xe tẩu thoát về hướng đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh.

Trinh sát công an quận Gò Vấp tiến hành truy đuổi. Đồng thời lúc này trinh sát hình sự, công an quận Bình Thạnh đang trên đường tuần tra cũng phát hiện nên nhập cuộc. Chỉ 1 đoạn ngắn 2 tổ trinh sát phối hợp ép xe, bắt giữ được cả 2 đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan công an, chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội.