Bắt nhóm "xin đểu" trên Quốc lộ 1A

(ANTĐ) -Không xin được tiền, các đối tượng quay sang tấn công phụ xe và đập vỡ kính xe, gây hoang mang cho hành khách.

Các đối tượng gồm: Trương Quang Tuấn (Sn 1988), Nguyễn Văn Thanh (Sn 1988), Phạm Văn Trung (Sn 1991), Nguyễn Đình Phúc (Sn 1992), Phạm Văn Cường (Sn 1990) và Nguyễn Đình Tiến (Sn 1988) đều ngụ tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Khoảng 20h, ngày 19.6.2011, tại ngã ba Tỉnh lộ 623 và Quốc Lộ 1A (huyện Sơn Tịnh), nhóm thanh niên trên chặn xe khách biển số 33M 2386 do Nguyễn Văn Việt (Sn 1976), ngụ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) điều khiển chở khách lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Các đối tượng đã "xin đểu" tài xế và phụ xe nhưng không được, chúng liền tấn công phụ xe là Giang Anh Dũng (Sn 1979) ngụ tại Hà Nội, gây thương tích nhẹ. Táo tợn hơn, các đối tượng còn dùng hung khí đập vỡ kính xe khách, gây tâm lý hoang mang cho hành khách trên xe rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Sơn Tịnh đã kịp thời triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, xác minh đối tượng, tạo điều kiện cho hành khách tiếp tục lưu thông trong đêm. Chiều ngày 20.6.2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh hoàn tất hồ sơ vụ án hình sự, khởi tố các bị can.