Bắt nhóm trai làng gây ra 16 vụ trộm xe máy

ANTĐ - Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an phát hiện Tiệp cùng đồng bọn đã gây ra gần 20 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ và Lương Sơn (Hòa Bình).

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Tiệp (SN 1988); Nguyễn Mạnh Trang (SN 1990) và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1987); Nguyên Văn Nam (SN 1992) và Nguyễn Văn Thành (tức là “Hai lon”, SN 1992), cùng ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Xuân Tiệp và Nguyễn Mạnh Trang 

Giữa tháng 6-2012, người dân phát hiện, bắt quả tang Tiệp đang dùng vam phá khóa lấy trộm chiếc xe máy Honda Dream, BKS: 33M2-2542 của anh Cấn Văn Thanh ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. Đồng bọn của Tiệp trong vụ án này là Nguyễn Văn Sang đã bỏ chạy. Điều tra mở rộng, lực lượng cảnh sát hình sự xác định: Từ cuối năm 2011 đến nay, Tiệp, Sang đã cấu kết với Nguyễn Mạnh Trang, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Thành và một đối tượng khác tên Minh gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy.

Tang vật liên quan đến vụ án

Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng vam phá khóa rồi lấy trộm xe máy không có người trông giữ. Có những ngày, các đối tượng này liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản. Tang vật liên quan được các đối tượng tháo biển kiểm soát, mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Đến ngày 25-6, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ thêm Nguyễn Mạnh Trang và thu hồi 13 xe máy liên quan đến các vụ án. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng và truy xét các đối tượng đang bỏ trốn.