Bắt nhóm nhân viên "cuỗm" lô điện thoại Iphone ở sân bay

ANTĐ - 3 nhân viên của chi nhánh công ty cổ phần Tín Thành tại TP.HCM đã cấu kết với 3 nhân viên kho hàng của sân bay Tân Sơn Nhất để đánh cắp 1 kiện hàng chứa 10 ĐTDĐ có giá trị lớn.

Theo đó, ngày 25/2 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã bàn giao cho công an quận Tân Bình, TP.HCM, 6 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Vinh (SN 1983, ngụ quận 8), Triệu Trọng Thế Anh (SN 1992, ngụ tỉnh Ninh Bình, tạm trú quận Tân Bình), Phạm Đức Trung (SN 1978, ngụ tỉnh Ninh Bình, tạm trú  quận 12, đều là nhân viên của công ty CP Tín Thành, cho nhánh tại TP.HCM), Trần Đình Lợi (SN 1985, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Hiền (SN 1983, ngụ tỉnh Hải Dương, tạm trú quận 12) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, tạm trú quận 12, đều là nhân viên kho hàng của sân bay Tân Sơn Nhất, đóng tại địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Bước đầu các đối tượng nói trên đã thừa nhận hành vi cấu kết với nhau, trỗm cắp 1 kiện hàng chứa 10 ĐTDĐ hiệu Iphone 4S.

6 đối tượng trộm lô Iphone 4S bị tại sân bay Tân Sơn Nhất bị cơ quan công an bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/2 đại diện của công ty cổ phần Tín Thành đến phòng PC45 công an TP.HCM để trình báo về việc mất trộm có liên quan đến công ty này. Theo trình báo, ngày 10/2 công ty cổ phần Tín Nghĩa chuyển 75 kiện hàng từ TP.Hà Nội vào TP.HCM bằng đường hàng không, sau khi nhận hàng từ kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất, khi kiểm tra thì phát hiện 1 kiện hàng chứa 10 ĐTDĐ hiệu Iphone 4S có tổng trị giá hơn 135 triệu đồng đã bị mất.

Trinh sát phòng PC45, công an TP.HCM lập tức vào cuộc, xác minh lại quy trình giao nhân có liên quan đến kiện hàng trên. Sau đó cơ quan công an đã mời 6 đồi tượng nghi vấn nói trên đến làm việc. Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác cuối cùng các đối tượng nói trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, trưa 10/2, 75 kiện hàng được chuyển bằng đường hàng không đến TP.HCM. Công ty cổ phần Tín Thành chi nhánh tại TP.HCM cử 2 nhân viên Vinh, Thế Anh và lái xe Trung đi nhận. Trong quá trình làm các thủ tục giao nhận hàng, cả 3 đối tượng nói trên đã cấu kết với 3 nhân viên kho hàng của sân bay là Lợi, Hiền và Hiếu để đánh cắp lô hàng có chứa 10 ĐTDĐ hiệu Iphone 4S.

Sau khi chiếm đoạt, 2 nhóm gồm nhóm nhân viên công ty cổ phần Tín Thành và nhóm nhân viên kho hàng sân bay thống nhất chia đều theo tỷ lệ 5 – 5. Sau đó các nhóm tự chia nhau và mang đi đến các cửa hàng ĐTDĐ hoặc bán sang tay cho nhiều người khác với giá trị từ 13,5 – 15,5 triệu đồng/ĐTDĐ.

Sau khi khám phá ra nhóm trộm nói trên, cơ quan công an chỉ thu hồi được 1 ĐTDĐ và số tiền gần 70 triệu đồng khắc phục hậu quả các các đối tượng. Hiện công an quận Tân Bình đang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.