Bắt nhóm nghiện “xin đểu” trên QL 1A

ANTĐ - Đêm 20-9, 3 “con nghiện”: Đoàn Văn Bính (SN 1991); Lưu Văn Luyện (SN 1987); Đào Văn Thiệp (SN 1989), đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền mua ma túy. Chúng đi trên 2 xe máy, lòng vòng trên Quốc lộ 1A tìm “con mồi”.

Đến gần trường Đại học Hà Hoa Tiên, thuộc địa bàn xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nhóm đối tượng phát hiện anh Bùi Xuân Tuân (SN 1983), trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đi xe máy BKS: 17M7 - 0016 đã áp sát. Chúng ép xe anh Tuân vào lề đường, nhận mình là “con nghiện đói thuốc” để dọa dẫm, hành hung “xin” tiền. Sau khi cướp được chiếc điện thoại di động và 570.000 đồng của anh Tuấn, chúng lên xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo về vụ cướp đêm, CAH Duy Tiên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra. Kiểm tra một nhà nghỉ bình dân ở thị trấn Đồng Văn, cơ quan công an phát hiện 5 đối tượng (4 nam, 1 nữ), đang sử dụng trái phép chất ma túy. Thấy lực lượng công an, 3 đối tượng nam liều mình trốn chạy. Hai đối tượng bị bắt giữ. Tập trung đấu tranh với 2 đối tượng này, chúng khai đồng bọn bỏ trốn chính là nhóm đối tượng vừa gây ra vụ cướp tài sản. Ngày 22-9, sau 2 ngày vận động, thuyết phục, Bính, Luyện, Thiệp đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.