Bắt nhóm lừa đảo bán thuốc chữa bệnh nan y rởm

ANTĐ - Một nhóm đối tượng ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã dùng hạt cây khô giả làm thuốc bắc, nam loại quý hiếm, để lừa bán cho những người mắc bệnh nan y ở Hà Nội, vừa bị cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh bắt giữ.

Bắt nhóm lừa đảo bán thuốc chữa bệnh nan y rởm ảnh 1Các đối tượng Dân, Duyên, Quyên và Hiên

Bán thuốc rởm trong bệnh viện

Một buổi sáng cuối tháng 10-2014, bà N (51 tuổi), ở xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh bị đau bụng, tiểu tiện ra máu và được người nhà đưa tới bệnh viện Đa khoa Đông Anh khám. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm tại hành lang bệnh viện, bà N được một phụ nữ lân la làm quen, hỏi thăm bệnh tình. Nghe bà N chia sẻ về bệnh tật, người phụ nữ cho biết người nhà bà ta cũng mắc chứng bệnh giống bà N và đã mua được thuốc nam của một người ở bệnh viện này về uống khỏi. Hiện tại, bà ta đang đến tìm mua loại thuốc đó để điều trị tiếp cho một người thân khác cùng chứng bệnh. Nghe bà N cho biết yêu cầu của bác sỹ phải phẫu thuật mới khỏi bệnh, người phụ nữ quả quyết: “Tôi cam đoan với bà, uống thuốc này vào là khỏi bệnh ngay, không cần phải đụng dao kéo cho đau đớn và tốn kém”. Câu chuyện giữa bà N và người phụ nữ lạ đến đó thì bỗng xuất hiện thêm một phụ nữ dáng cao, gày đến xen vào: “Em nghe qua thấy bệnh của chị giống hệt bệnh của chồng em. Người có thuốc quý bán là một cán bộ ngành y tế, thỉnh thoảng đến bệnh viện này dự hội thảo Nghe nói hôm nay ông ấy lại đến đây dự hội nghị, nên em “săn” từ sáng sớm để được mua “biệt dược” chữa bách bệnh”.

Nói xong, người phụ nữ bước về phía phòng khám và nói với lại: “Tôi vào đây tìm ông bác sỹ có thuốc quý”. 15 phút sau, người phụ nữ đó quay ra nói với người đàn bà đầu tiên gặp bà N tại bệnh viện, cố ý để bà N nghe được: “Tôi hỏi mua được thuốc rồi, chị đi theo tôi lên gặp họ lấy thuốc”. Làm ra vẻ quan trọng, người phụ nữ này còn nói thêm: “Vì  thuốc đắt và quý, nên họ chỉ bán cho người quen và đã tin tưởng sử dụng thôi, không tiếp xúc với người lạ”. Nghe được câu này, bà N chạy theo túm tay người phụ nữ mới gặp nài nỉ: “Chị mua giúp tôi thuốc với nhé”. Tỏ vẻ thông cảm với người cùng cảnh ngộ, người phụ nữ nọ đồng ý và đi đâu đó khoảng 10 phút, rồi quay lại nói với bà N đã mua được thuốc, nhưng giá đắt, tới 30 triệu đồng/2 gói. Lo lắng vì bệnh tật, bà N tặc lưỡi đồng ý và nhờ người phụ nữ lạ chở về nhà lấy tiền trả. 

Sau khi cùng gia đình kiểm tra kỹ 2 gói thuốc nam vừa mua với giá 30 triệu đồng, bà N cùng gia đình phát hiện bên trong toàn hạt cây khô, không có tác dụng chữa bệnh. Biết đã gặp các đối tượng lừa đảo, bà N ngậm ngùi đến CAH Đông Anh trình báo.

11 ngày sau khi xảy ra vụ việc trên, tại bệnh viện Bắc Thăng Long, thị trấn Đông Anh cũng xảy vụ việc tương tự. Người bị hại là bà L (54 tuổi), ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, đến bệnh viện khám bệnh đã bị 2 đối tượng nữ dụ dỗ mua phải thuốc bắc trị bách bệnh rởm với giá 15 triệu đồng/thang. Hôm đó, bà L đã chi 45 triệu đồng để “ôm” 3 thang thuốc quý được làm toàn bằng những hạt cây khô không có tác dụng chữa bệnh. 

Lật mặt 4 “nữ quái”

Sau khi nhận được trình báo của những người bị hại, lực lượng CSHS - CAH Đông Anh đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ quy luật hoạt động của các đối tượng, nắm được chúng thường lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng về bệnh tật của các bệnh nhân mắc bệnh nan y để gạ gẫm bán thuốc rởm. Trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng dàn dựng “kịch bản” rất kỹ với vai chính là người cần mua thuốc quý và vài “chân gỗ” để dụ dỗ người bị hại mắc bẫy. Khi biết rõ người mắc bệnh nan y cần thuốc đặc trị, các đối tượng không ngần ngại phát giá những thang thuốc rởm lên tới hàng chục triệu đồng.

Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh, sau hơn 2 tháng tích cực điều tra, đầu tháng 1-2015, cơ quan công an đã làm rõ ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo tại các bệnh viện trên địa bàn là Bùi Thị Dân, SN 1973; Nguyễn Thị Duyên, SN 1980; Nguyễn Thị Hiên, SN 1973 và Hoàng Thị Quyên, SN 1975, đều trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Cơ quan điều tra đã vận động và ngày 7-1, các đối tượng Dân, Hiên, Duyên đã tới CAH Đông Anh đầu thú. Tiếp đến ngày 10-1, Quyên đã tới CAH Đông Anh đầu thú, khai nhận cùng đồng bọn tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Theo lời khai của các đối tượng, Dân, Duyên và Hiên đã cùng nhau gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt 30 triệu đồng của bà N tại bệnh viện Đa khoa Đông Anh hôm 31-10-2014. Trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt 45 triệu đồng của bà L tại bệnh viện Bắc Thăng Long, Dân, Quyên cùng một đối tượng chưa rõ lai lịch, nhân thân tham gia. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo có thủ đoạn tương tự, liên hệ với Đội CSHS - CAH Đông Anh (ĐT: 04.39.952.010) để giải quyết.