Bắt nhóm đối tượng "liên hoàn" cá độ bóng đá,cho vay nặng lãi và sử dụng ma túy

ANTĐ - 5 đối tượng CQĐT bắt quả tangđang cá độ bóng đá, sử dụng trái phép ma túy và liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm: Đặng Hải Quân (SN 1990, ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đinh Văn Mùi (SN 1991, ở Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Đình Tùng (SN 1990, ở Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đặng Tài Vinh (SN 1986) và Nguyễn Ích Thanh (SN 1973, cùng ở Đức Giang, Hoài Đức Hà Nội).
Bắt nhóm đối tượng "liên hoàn" cá độ bóng đá,cho vay nặng lãi và sử dụng ma túy ảnh 1
CAH Hoài Đức ghi lời khai đối với Đặng Hải Quân
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, CAH Hoài Đức phát hiện nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tại thôn Lưu Xá, xã Đức Thượng. Ngoài có biểu hiện cho vay nặng lãi, nhóm này còn tổ chức cá độ bóng đá và liên quan đến sử dụng trái phép ma túy. Bất ngờ kiểm tra căn nhà được nhóm thanh niên này thuê trọ, lực lượng cảnh sát phát hiện Đặng Hải Quân, Đinh Văn Mùi, Nguyễn Công Tấn (SN 1988, ở Đức Giang, Hoài Đức) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1985, ở Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ một số giấy tờ liên quan đến việc tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Sau khi điều tra làm rõ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Hải Quân và 4 đối tượng còn lại.

Các đối tượng trong vụ án

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Quân và một số đối tượng đã sử dụng một trang mạng cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Vinh, Thanh và nhiều người chơi đã cá cược thắng thua bằng tiền với các đối tượng cầm bảng. Sau khi mua sắm ti vi, máy tính để phục vụ việc cá cược, Đặng Hải Quân đã thuê Đinh Văn Mùi đứng ra lôi kéo người chơi và đảm nhận việc thanh toán tiền thắng thua hàng ngày.