Hải phòng:

Bắt nhóm đối tượng đánh cán bộ tài chính ngay tại UBND xã

ANTĐ - CAH An Dương vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đào Tuấn Anh (SN 1981, HKTT tổ 3 thị trấn An Dương, huyện An Dương) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, xảy ra chiều tối 14-5-2013 tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h ngày 14-5, tại sân UBND xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng, trong khi ông Đỗ Văn Cường (SN 1974, là Trưởng ban tài chính xã Hồng Thái) đang đánh cầu lông cùng nhiều người khác thì các đối tượng: Đào Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hằng (SN 1987, ở 35/2/82 Mê Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng - là người yêu của Tuấn Anh), Đoàn Thị Duyên (SN 1973, ở 61 lô 2 xi măng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng với đối tượng Tuân (ở Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng), Tư (tức Báu, ở tổ 1 thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) đến gặp, đòi số tiền mà ông ường nợ chị Đoàn Thị Duyên cả gốc và lãi là 400 triệu đồng.

Bắt nhóm đối tượng đánh cán bộ tài chính ngay tại UBND xã ảnh 1
Nhóm đối tượng tập trung bên ngoài trụ sở UBND xã Hồng Thái


Sau đó, Đào Tuấn Anh cùng đồng bọn xông vào lôi ông Cường ra khỏi sân cầu lông, rồi cùng với Tư, Tuân dùng tay chân đấm đá vào mặt, vào người ông Cường gây thương tích. Riêng Tuấn Anh lấy nửa viên gạch chỉ ở khu vực cạnh sân cầu lông đánh ông Cường và dùng điện thoại ghi hình lại cảnh đồng bọn đánh đập nạn nhân. 

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn Anh cùng đồng bọn tiếp tục lôi ông Cường vào khu vực trước cửa công an xã Hồng Thái đánh, chửi nạn nhân.

Khi Công an xã và công an huyện phụ trách xã cùng cán bộ UBND xã  Hồng Thái có mặt can thiệp, Tuấn Anh có hành vi chửi, lăng mạ lực lượng công an.

Nhận được tin báo, CAH An Dương đã triển khai lực lượng, bắt giữ các đối tượng Đào Tuấn Anh, Đoàn Thị Duyên và Nguyễn Thị Hằng, một số đối tượng khác đã nhanh chân bỏ trốn.

Ông Đỗ Văn Cường được đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đoàn Thị Duyên khai nhận thuê Đào Tuấn Anh đòi nợ ông Đỗ Văn Cường số tiền 400 triệu đồng của Duyên cho vay. Còn ông Cường khai không quen biết và không vay nợ tiền của Đào Tuấn Anh. 

Hiện vụ án đang CAH An Dương điều tra, làm rõ, truy bắt các đối lượng liên quan đang bỏ trốn.