Bắt nhóm đối tượng cá độ bóng đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12-7, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 7 đối tượng, thu tổng số tiền 95.900.000 đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Hà phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lợi dụng vòng chung kết giải bóng đá EURO để tổ chức cá độ bóng đá.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Ổ nhóm này do Phạm Hữu Lộc (SN 1990, trú tại xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cầm đầu. Các đối tượng trong ổ nhóm hoạt động kín kẽ, giao dịch qua tin nhắn Zalo.

Số tang vật bị thu giữ

Số tang vật bị thu giữ

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 8-7, Công an huyện Hưng Hà đã bắt giữ Phạm Hữu Lộc cùng 6 đối tượng là Vũ Văn Ninh (SN 1990), Nguyễn Văn Thiệu (SN 1980), Vũ Đức Diên (SN 1979), Lê Gia Thư (SN 1989), Vũ Ngọc Thắng (SN 1990) đều trú tại xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà và Phạm Đức Thắng (SN 1987) trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Đan Mạch diễn ra vào rạng sáng 8-7. Tổng số tiền cá độ là 95,9 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Lộc khai nhận ngoài tổ chức cá độ bóng đá, đối tượng này còn bán số lô, số đề cho 5 đối tượng trên địa bàn với số tiền là 39 triệu đồng.