Khánh Hòa:

Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản trên xe khách bằng chiêu rủ rê cờ bạc

ANTĐ -Với chiêu dụ dỗ hành hành khách trên xe chơi cờ bạc để phát hiện tiền và ĐTDĐ mang theo, từ đó băng nhóm này đe dọa để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đang tạm giữ hình sự 3 nghi can là Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1983, ngụ TP Nha Trang), Nguyễn Văn Thị Tèo (SN 1983, ngụ tỉnh Đắc Lắc) và Mai Ngọc Thuận (SN 1964, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, công an đang điều tra hành vi trên, với 2 đối tượng có liên quan khác.

Để bắt giữ được các đối tượng trên, Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập ban chuyên án điều tra trong thời gian dài. Vào lúc 9h30 sáng 15/6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ninh Lộc, TX Ninh Hòa, nhóm một số đối tượng thuộc nhóm trên lên xe khách K.T.

Chúng rủ rê hành khách chơi bầu cua nhằm mục đích tìm hiểu người nào có mang nhiều tiền hay tài sản có giá trị. Tiếp đó, dựa vào số đông nhóm đối tượng này uy hiếp hành khách phải giao tài sản nếu không chúng sẽ hành hung. 

Khi các đối tượng đang đe dọa hành khách thì trinh sát hình sự ập lên xe bắt quả tang. Công an thu giữ tang vật gồm 2 triệu đồng và 2 ĐTDĐ, là tài sản chiếm đoạt từ khách trên xe.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời truy xét các đối tượng liên quan.