Hải Phòng:

Bắt nhóm côn đồ hoành hành tại cảng Đình Vũ

ANTĐ - Chiều 16-5, CATP Hải Phòng cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng trong băng nhóm côn đồ chuyên sử dụng đao, kiếm bảo kê thu mua phế liệu, cưỡng đoạt tai sản tại khu vực cảng Đình Vũ. 
Các đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường “Minh”, SN 1983, trú tại: ngõ 39 Hạ Đoạn, từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, bị phạt tù 10 năm), Trương Văn Thắng (SN 1979, trú tại: khu Bình Kiều 2), Nguyễn Văn Hảo (SN 1973, trú tại: số 8/93 Hạ Đoạn 1, đối tượng nghiện ma túy vừa hết thời hạn cai nghiện, từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Nguyễn Văn Thái (SN 1973, trú tại Hạ Đoạn 1, cùng phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Lê Thi (SN 1966, trú tại  khu 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng cầm đầu một băng nhóm chuyên sử dụng dao, kiếm tự tạo bảo kê việc thu mua phế liệu, kiêm thu gom, đồng thời tổ chức đồng bọn cưỡng đoạt tài sản của không ít người cùng hành nghề thu mua với hắn trong và ngoài khu vực cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Người dân đến đây thu gom gỗ vụn, gỗ kiện… mà không mua của y thì lập tức bị y sai đàn em đánh chém, trấn lột, cướp sạch tài sản nếu có. 

Bắt nhóm côn đồ hoành hành tại cảng Đình Vũ ảnh 1
Đối tượng Cường cùng đàn em và một số đao, kiếm tự tạo


Vốn là tên côn đồ, ma mãnh, máu lạnh, hắn tổ chức quy tụ được hành chục tên côn đồ làm việc dưới chướng hắn trong đó có các đối tượng: Thái, Thắng, Hảo, Thi...
Chiều tối, ngày 13-4, tên Thái và Hảo được lệnh vào cảng Đình Vũ để gom những thanh gỗ dùng kê hàng container đã bỏ đi. Tại đây, anh Trịnh X.A. (SN 1982, trú tại: phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng) vừa mua được của một lái xe container 16 cây gỗ bản rộng với giá 3.200.000đ, sau đó nhờ anh Nguyễn Huy Phẩm lái xe container BKS: 15C-024.52 chở về hộ.

Thấy vậy, tên Thái điện thoại báo cho "đại ca" Nguyễn Mạnh Cường biết việc. Khi xe container BKS: 15C-024.52 vừa ra khỏi cảng Đình Vũ được khoảng 200 mét thì 3 đối tượng Thái, Hảo và Thi phóng xe máy đuổi theo. Đến ngã ba Đoạn Xá, đối tượng Nguyễn Mạnh Cường hai tay 2 kiếm, cầm đầu gần 2 chục đối tượng đàn em chặn đầu xe, đe dọa, bắt lái xe dừng lại. Toàn bộ số gỗ anh Trịnh X.A. thu mua được bị bọn chúng hất xuống đường, rồi đưa lên xe ô tô tải của chúng chở đi bán.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Lô gỗ cưỡng đoạt của anh Trịnh X.A. bọn chúng bán cho một cơ sở thu mua gỗ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm được 3.500.000đ. 

Để thuận lợi cho Cơ quan CSĐT truy bắt các đối tượng khác trong băng nhóm nêu trên, cũng như hoàn chỉnh hồ sơ để đưa tên Cường cùng đồng bọn ra xét xử nghiêm minh, CATP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại khu vực cảng Đình Vũ bị các đối tượng côn đồ cưỡng đoạt tài sản hãy đến CATP Hải Phòng hoặc cơ quan công an gần nhất trình báo.