Bắt nhóm chuyên cắt trộm dây chống sét của 31 trạm phát sóng viễn thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dụng đang vận chuyển số dây cáp tiếp địa lõi đồng đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Qua đấu tranh, cơ quan công an tiếp tục bắt thêm 3 đối tượng nữa về hành vi cắt trộm dây cáp chống sét.

Vừa qua, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt nhóm chuyên cắt trộm dây chống sét có lõi bằng đồng ở các trạm thu, phát tín hiệu viễn thông (trạm phát sóng BTS).

Theo đó, thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và các huyện lân cận xảy ra nhiều vụ mất trộm thiết bị tại các trạm phát sóng BTS của các nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone,…

Nhóm thanh niên cùng tang vật tại cơ quan công an

Nhóm thanh niên cùng tang vật tại cơ quan công an

Nhận thấy đây là hành vi gây ra sự nguy hiểm khi mùa mưa giông, sét đang diễn ra. Cơ quan công an đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Khuya ngày 28/9, cơ quan công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dụng (SN 1992) trú tại xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương khi đối tượng này đang vận chuyển số dây cáp tiếp địa lõi đồng đi tiêu thụ.

Từ lời khai của Dụng, ban chuyên án tiếp tục bắt giữa thêm Nguyễn Xuân Dương (SN 1989); Phạm Văn Dương (SN 1996) cùng trú tại xóm 6 xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương và Trần Văn Phúc (SN 2002) trú tại thôn Sơn Thịnh, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương.

Ban chuyên án đã thu thu giữ 182 mét dây cáp tiếp địa lõi bằng đồng, 2 xe máy, 1 kìm, 1 kéo.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cắt trộm dây cáp chống sét tại 31 trạm phát sóng BTS trên địa bàn 4 huyện: Thanh Chương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương với tổng giá trị tài sản trên 156 triệu đồng. Số tiền kiếm được, nhóm này sử dụng tiêu xài cá nhân hết.