Bắt nhiều vụ ma túy vận chuyển bằng xe taxi

ANTD.VN - Gần đây, trong quá trình tuần tra, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Đô, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, hoạt động của tội phạm ma túy luôn tiềm ẩn phức tạp. Do vậy, công tác tuần tra, kiểm soát hành chính phát hiện và kiên quyết bắt giữ tội phạm ma túy luôn được CBCS Tiểu đoàn 1 đặt lên hàng đầu.

Hồi 0h10 ngày 17-2, tổ tuần tra Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nghi Tàm - Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, phát hiện chiếc xe ô tô taxi biển số 30A… đang lưu thông. Thấy tổ tuần tra CSCĐ, lái xe taxi tỏ vẻ lo lắng và biểu hiện này đã lọt vào tầm ngắm của các chiến sỹ CSCĐ.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra hành chính. “Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bàn tay trái của người lái xe nắm khư khư 4 túi ni lon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp. Tiến hành kiểm tra trong xe taxi, chúng tôi tìm thấy 96 gói nilon cỡ nhỏ trong hộc đồ cạnh cần số chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy” - Trung úy Vũ Văn Thường, Tổ trưởng tuần tra Đại đội 3 cho biết.

Cảnh sát cơ động Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội lập biên bản hành vi tàng trữ trái phép ma túy của đối tượng Trung 

Trước sự việc trên, tổ tuần tra Đại đội 3 đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng tang vật và chiếc xe ô tô taxi về CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ để làm rõ. Tại đây, lái xe taxi tự khai là Trương Anh Trung (SN 1974, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), có 2 tiền án cướp và trộm cắp tài sản, bản thân nghiện ma túy. Trung cũng khai các túi nilon tổ tuần tra thu được là ma túy tổng hợp, đối tượng mua để sử dụng. Hiện vụ việc này đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra.

Cảnh sát cơ động Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội lập biên bản phạm pháp quả tang hành vi tàng trữ trái phép ma túy của

Đạt và Toàn

Trước đó, vào lúc 22h40 đêm 10-2, tổ tuần tra Đại đội 3 do Trung úy Vũ Văn Thường làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại đường An Dương, quận Tây Hồ, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng thuê xe taxi vận chuyển ma túy tổng hợp. Các đối tượng bị bắt giữ là Đặng Tiến Đạt (SN 1994) và Đặng Minh Toàn (SN 1992), đều ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội khai nhận mang số ma túy trên đi bán cho một đối tượng ở TP Bắc Ninh. Vụ việc này cũng đang được CAQ Tây Hồ mở rộng điều tra.