Bắt nhiều đối tượng vận chuyển pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển gần hàng chục kg pháo nổ...
Đối tượng Nông Văn Chiều và tang vật

Đối tượng Nông Văn Chiều và tang vật

Cụ thể, vào lúc 19h ngày 18-1, tại khu vực Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hoà An, phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nông Văn Chiều (SN 1995), trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có hành vi vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

Qua xác minh ban đầu, đối tượng Nông Văn Chiều khai nhận đã mua số pháo này tại khu vực biên giới thuộc xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh đem ra Thành phố Cao Bằng tiêu thụ kiếm lời.

Trước đó, khoảng 14h45 ngày 15-1, tại khu vực thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nông Văn Hưng (SN 1988); trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành tạm giữ tang vật có liên quan, gồm 5 hộp pháo hoa nổ loại dàn, khối lượng 7,2 kg.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nông Văn Hưng đã giao nộp cho cơ quan Công an 80 quả pháo nổ (dạng hình bóng điện), trọng lượng 3 kg đang được cất giấu ở nhà tại xóm Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa An đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Minh Bảo (SN 1988), trú tại xã Hưng Đạo là đối tượng bán pháo nổ cho Hưng. Cơ quan Công an thu giữ 22 quả pháo nổ (dạng hình bóng điện), trọng lượng 8 kg.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Cao Bằng đã bàn giao tang vật và đối tượng cho Công an huyện Hòa An điều tra theo thẩm quyền.