Bắt nhiều đối tượng phạm tội ma túy

ANTĐ - Công an thành phố Lạng Sơn vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

10h ngày 8-8, Công an thành phố (CATP) Lạng Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Phạm Ngọc Cường, SN 1986, trú tại đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn; Vi Tiến Đức, SN 1978, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn và 3 đối tượng thường trú tại tỉnh Gia Lai là Nguyễn Văn Công, SN 1991; Nguyễn Minh Chiến, SN 1993 và Trần Hữu Chí, SN 1994. Qua đấu tranh, CATP Lạng Sơn được biết Cường và Đức là đối tượng nghiện, đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa mãn hạn tù. Đức câu kết với 3 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai, đến thành phố Lạng Sơn bán ma túy để kiếm lời. Khám xét nhà ở của Đức, cơ quan công an thu giữ 450.000 đồng  và 3 gói ma túy.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với CAH Tràng Định đã bắt giữ Đàm Thị Quế,  SN 1963, trú tại phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quế từng có tiền án về hành vi này và năm 1999, đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xử phạt 10 năm tù. Mãn hạn, Quế vẫn “ngựa quen đường cũ”, dấn thân vào con đường phạm tội. 8h30 ngày 5-8, tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, Quế đã bị bắt khi mang 5 cục heroin có trọng lượng 200 gam trong người. 

Theo lời khai của Quế, đối tượng được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ Cao Bằng về Lạng Sơn với giá 2 triệu đồng. Số ma túy trên được giấu trong 1 chiếc xe ô tô và Quế có nhiệm vụ giao chiếc xe ô tô đó cho một người khác. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được việc đó, Quế đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục làm rõ đồng phạm của Quế.