TP.HCM

Bắt nhân viên kho trộm hàng tiền tỷ

ANTĐ - Chủ kho hàng trình báo, đã bị mất hàng hoá có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng và hiện cơ quan công an đã khởi tố nhân viên kiểm kho.

Cômg an quận Tân Bình, TP.HCM đã vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Phương (SN 1983, ngụ tỉnh Long An, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản". Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xác minh những lời khai của Phương và trình báo của phía bị hại.

Theo điều tra sơ bộ, bà C.N.H.D (SN 1979, ngụ quận 6) là chủ kho hàng chứa túi xách ở hẻm 149 đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình. Đầu năm 2013, bà D thuê Phương làm nhân viên kiểm, dọn hàng tại kho trên.

Vào khoảng 10/2013 lợi dụng lúc làm việc không có người giám sát, Phương trộm 50 chiếc túi xách đem bán. Mới đây Phương soạn lại bổn cũ, nhưng đang trộm 100 túi xách tuồn ta ngoài thì bị bà D phát hiện.

Tuy nhiên giữa bà D và Phương giải quyết với nhau, mà bà D không trình với cơ quan công an. Bước đầu bà D thu hồi được thêm 400 túi xách và gia đình Phương bồi hoàn 181 triều đồng, tương đương với giá trị hàng hoá mà Phương thừa nhận đã trộm và đã bán cho các cửa hàng buôn bán mặt hàng túi xách.

Tổng kiểm tra kho hàng, bà D phát hiện mất hàng hoá khủng có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Bà D yêu cầu gia đình Phương tiếp tục bồi hoàn 1 tỷ đồng, tương đương với giá trị tài sản bị xác định là thất thoát sau kho tổng kiểm tra. Gia đình Phương không có khả năng với số tiền trên.

Do mất tài sản có tổng giá trị lớn, nên mới đây, bà D đã đến cơ quan công an địa phương trình báo. Hiện công an quận Tân Bình đã bắt giữ Phương để mở rộng điều tra vụ án.