Bất ngờ tài năng công an xã

ANTĐ - Sáng 20-4, tại nhà văn hóa huyện Thanh Trì diễn ra Hội thi Công an xã giỏi thành phố Hà Nội năm 2015 - Vòng sơ khảo cụm thi số 1. Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP, Trưởng ban tổ chức Hội thi đến dự, động viên các đội tuyển.

Cụm thi số 1 Hội thi Công an xã giỏi thành phố Hà Nội năm 2015 có 6 đội thi đại diện cho lực lượng công an xã của 6 huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Gia Lâm, Đông Anh, Thường Tín và Thanh Trì.

Theo Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Hội thi không chỉ là đợt tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng cơ sở và triển khai sâu rộng Pháp lệnh công an xã mà còn tuyên dương, vinh danh những cán bộ nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã, thị trấn.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền hoạt động, nâng cao vị thế của lực lượng Công an xã, tạo diễn đàn để các đội tuyển giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác giữ gìn an ninh trật tự, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã trong tình hình mới.

Bất ngờ tài năng công an xã ảnh 1

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP và Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô tặng thưởng đội thi đoạt giải Nhất.

Với sự chuẩn bị chu đáo, cả 6 đội tuyển đã hoàn thành xuất sắc các phần thi. Không chỉ tự tin giới thiệu về bản thân, thuyết trình các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ và trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo, các đội thi còn tự biên, tự diễn nhiều tiểu phẩm phê phán các thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, qua đó nêu bật vai trò của lực lượng Công an xã trong việc vận động người dân chấp hành pháp luật, chung sức xây dựng nông thôn mới…

Đặc biệt, các đội tuyển còn thuyết phục Ban giám khảo và người xem bằng việc xây dựng thành công các tiết mục sân khấu hóa có nội dung, nhân vật gần gũi với đời sống thực tế, gửi gắm những thông điệp mang tính thời sự và nhân văn sâu sắc. Kết thúc các nội dung tranh tài sôi nổi, đội thi Công an xã giỏi huyện Đông Anh đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì và giải Ba lần lượt được Ban tổ chức trao cho các đội Thanh Trì và Gia Lâm. Ba đội còn lại cùng đoạt giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ cho người thuyết trình hay nhất, nữ công an xã duyên dáng nhất, công an xã nhiều tuổi nhất, diễn viên quần chúng xuất sắc nhất... Tiếp tục đồng hành cùng Hội thi, Báo An ninh Thủ đô đã tặng thưởng cho các đơn vị đoạt giải cao tại vòng sơ khảo.