Bất ngờ kiểm tra quán bar trước “giờ G”, thu giữ 2 bình khí cười chuẩn bị phục vụ “dân chơi”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau một thời gian dài đóng cửa để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiềm chế. Từ 0h ngày 8-4, các quán bar, karaoke, massage, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện được phép mở lại. Trước “giờ G”, Ban chỉ đạo liên ngành 389 của quận Hoàn Kiếm đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu ký cam kết việc chấp hành các quy định của pháp luật.

21h, các lực lượng gồm Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Hoàn Kiếm, Đội QLTT số 2 Hà Nội cùng công an các phường đã họp nhanh, thống nhất nội dung, chia các tổ đồng loạt kiểm tra các quán bar, vũ trường, cà phê nhạc mạnh… trên địa bàn quận.

Cuộc kiểm tra đột xuất, bất ngờ, không chỉ nhằm phát hiện kịp thời các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu, quy định của pháp luật, mà còn ngăn chặn các hoạt động sử dụng shisha, bóng cười.

Trước "giờ G", nhiều quán bar đã mở cửa đón khách và bật nhạc mạnh

Trước "giờ G", nhiều quán bar đã mở cửa đón khách và bật nhạc mạnh

Tại quán bar số 19 Hàng Tre (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), qua kiểm tra cho thấy, dù đã ký cam kết và được UBND phường hướng dẫn, tuyên truyền đầy đủ về yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, nhưng cơ sở kinh doanh chưa chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, quán bar mới chỉ trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt... chưa có khẩu trang, khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, chủ cơ sở mới bổ sung.

Tại quán bar DON, chủ cơ sở chưa xuất trình được một số giấy tờ như Giấy ủy quyền của chủ cơ sở cho người quản lý, giấy phép bán rượu tại chỗ…

Tại quán bar DON, chủ cơ sở chưa xuất trình được một số giấy tờ như Giấy ủy quyền của chủ cơ sở cho người quản lý, giấy phép bán rượu tại chỗ…

Còn tại hai quán bar có địa chỉ tại số 23, 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, dù chưa tới giờ được phép mở cửa, nhưng các quán bar này cũng đã kịp đón khách, mở nhạc lớn. Cả hai quán bar này cơ bản đã chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các quán bar cơ bản đã chấp hành tốt các quy định

Các quán bar cơ bản đã chấp hành tốt các quy định

Chủ cơ sở kinh doanh tại 23 Ngô Văn Sở cho biết, sau thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh, ngay khi được mở lại thì rất phấn khởi vì số tiền đầu tư vào khá lớn, bên cạnh đó còn đội ngũ nhân viên thất nghiệp đã lâu nên cũng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong kinh doanh cũng như yêu cầu phòng, chống dịch, bởi “giờ mà cứ vi phạm để bị phạt, rồi lại đình chỉ hoạt động thì chúng tôi không thu hồi được vốn đầu tư. Thêm nữa là mình chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch thì cũng là góp phần để hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn thêm một lần nữa” - chủ cơ sở này nói thêm.

Còn tại quán bar DON, có địa chỉ tại tầng 3 chợ Hàng Da, phường Cửa Đông, chủ cơ sở chưa xuất trình được một số giấy tờ như Giấy ủy quyền của chủ cơ sở cho người quản lý, giấy phép bán rượu tại chỗ…

Lực lượng chức năng thu giữ 2 bình khí cười được chuẩn bị để phục vụ "dân chơi" tại quán bar ở 44-46 Mã Mây, phường Hàng Buồm

Lực lượng chức năng thu giữ 2 bình khí cười được chuẩn bị để phục vụ "dân chơi" tại quán bar ở 44-46 Mã Mây, phường Hàng Buồm

Đáng chú ý, tại cơ sở số 44-46 Mã Mây, phường Hàng Buồm, tổ công tác liên ngành phát hiện 2 bình khí N2O (khí cười) được quán bar này chuẩn bị, phục vụ các “dân chơi” nên đã lập biên bản, tạm giữ, và bàn giao tang vật cho cơ quan quản lý thị trường xử lý theo quy định.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hà, Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, mục đích của buổi kiểm tra nhằm rà soát, xử lý các cơ sở có biểu hiện nghi vấn vi phạm các lĩnh vực như: An toàn thực phẩm; kinh doanh shisha, bóng cười trái phép; kinh doanh quá giờ quy định…

Cũng theo Thiếu tá Phạm Mạnh Hà, do thời gian đóng cửa để phòng, chống dịch kéo dài, nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện sau khi mở lại có thể vì lợi nhuận mà bất chấp, vi phạm các quy định của Nhà nước. Do vậy, Đội Cảnh sát kinh tế quận Hoàn Kiếm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, tăng cường kiểm tra theo Kế hoạch cũng như kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện vi phạm sẽ kịp thời chấn chỉnh, xử lý, tạo sự răn đe.

Trước mắt, lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, karaoke trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong kinh doanh.