Bất ngờ khi Phương Oanh không được đề cử giải thưởng VTV Awards 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù gây ấn tượng với vai diễn Phương Nam trong bộ phim truyền hình “Hương vị tình thân” đang chiếu trên màn ảnh nhỏ song Phương Oanh lại không có tên trong danh sách đề cử giải thưởng VTV Awards 2021 ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

“VTV Awards - Ấn tượng VTV” là giải thưởng thường niên của Đài Truyền hình Việt Nam nhằm vinh danh các sản phẩm truyền hình, gương mặt MC, biên tập viên, bộ phim truyền hình ấn tượng, thu hút lượng lớn khán giả của VTV trong suốt một năm. Giải thưởng cũng sự ghi nhận những đóng góp và nỗ lực của các MC, Biên tập viên, nghệ sĩ và các êkíp tổ chức sản xuất chương trình hay các đoàn làm phim. Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2014, tính đến nay “VTV Awards” đã trải qua 7 mùa giải.

Mới đây đơn vị tổ chức “VTV Awards 2021” cho biết, giải thưởng năm nay sẽ có chủ đề “Hành trình nhiệm màu” hàm chứa ý nghĩa một năm đầy khó khăn, biến động nhưng lại chứa đựng nhiều nỗ lực và cố gắng của ngành truyền hình, phim ảnh Việt Nam. Sân chơi sẽ trao giải ở 11 hạng mục gồm: Dẫn chương trình (Biên tập viên) ấn tượng; Nghệ sĩ ấn tượng; Diễn viên nam ấn tượng; Diễn viên nữ ấn tượng; Phim truyền hình ấn tượng; Phim tài liệu ấn tượng; Hình ảnh thời sự ấn tượng; Chương trình dành cho trẻ em ấn tượng; Chương trình Văn hóa – Thể thao ấn tượng; Chương trình Giải trí ấn tượng; Chương trình của năm.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của VTV Awards (giai đoạn không bình chọn) đã được khởi động từ ngày 2-6 và sẽ khép lại vào ngày 2-8 tới. Tiếp đó, giai đoạn 2 - giai đoạn lấy bình chọn từ khán giả (50%) và từ hội đồng chuyên môn (50%) sẽ chính thức mở hệ thống bình chọn từ ngày 5-8 đến ngày 5-9-2021. Cùng với đó, danh sách các đề cử tại từng hạng mục cũng đã được ban tổ chức công bố. Trong đó, các đề cử ở hạng mục dành cho phim truyền hình vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo nhất từ khán giả.

Phương Oanh không có tên trong danh sách đề cử VTV Awards 2021

Phương Oanh không có tên trong danh sách đề cử VTV Awards 2021

Đáng chú ý, ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” có tới 10 gương mặt được đề cử song trong số này không có tên Phương Oanh. Từng gây ấn tượng với vai nữ chính trong phim “Quỳnh búp bê” (2018), sau đó là một loạt các bộ phim truyền hình khác đã lên sóng VTV như: “Cô gái nhà người ta”, “Những ngày không quên”, “Lựa chọn số phận”…và gần đây nhất là vai nữ chính trong bộ phim truyền hình đang phát sóng “Hương vị tình thân” nên sự vắng mặt của Phương Oanh trong danh sách đề cử giải thưởng “VTV Awards 2021” lần này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhất là khi bộ phim này đang nhận được nhiều cảm tình từ phía khán giả và diễn xuất của Phương Oanh trong phim được đánh giá là mới mẻ và “lột xác” so với nhiều vai diễn trước. Hiện Phương Oanh chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin này.

Theo tìm hiểu được biết, khác so với giải thưởng Liên hoan truyền hình toàn quốc cũng do VTV tổ chức thì các đề cử cho giải “VTV Awards” không phải do đơn vị sản xuất phim gửi danh sách đề xuất lên. Thay vào đó, phía ban tổ chức “VTV Awards” có lập ra một ban đề cử riêng làm nhiệm vụ này. Vì thế việc đề cử ai, tác phẩm nào vào các hạng mục trao giải sẽ do phía ban tổ chức “VTV Awards” lựa chọn.

NSND Thu Hà

NSND Thu Hà

Trở lại với danh sách 10 ứng viên được đề cử vào hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, đáng chú ý trong số này có 3 gương mặt nữ kỳ cựu là NSND Thu Hà, nghệ sĩ Nguyệt Hằng, NSND Kim Xuân và NSƯT Hạnh Thúy. Năm 2021, NSND Thu Hà có sự trở lại ngoạn mục với vai Bạch Cúc trong “Hướng dương ngược nắng”. Đây cũng là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ tài hoa đảm nhận vai người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo, có chút mưu mô thủ đoạn.

Trong khi đó, Nguyệt Hằng trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn bà Hoài trong “Hãy nói lời yêu”. Với nhân vật đầy sức nặng chiều sâu tâm lý, Nguyệt Hằng đã thể hiện xuất sắc vai diễn này và từng chia sẻ bị ám ảnh sau khi phim đóng máy. Còn NSƯT Hạnh Thuý gây ấn tượng khi vào vai dì Tư tàn nhẫn trong phim “Thương con cá rô đồng”. Nữ diễn viên bị nhiều khán giả “ném đá” vì sự độc ác của nhân vật trong phim. Riêng NSND Kim Xuân đã có sự trở lại ấn tượng với hai vai diễn trong “Yêu trong đau thương” và “Trói buộc yêu thương”.

Các gương mặt được đề cử còn lại trong hạng mục này là: Hồng Diễm (phim “Hướng dương ngược nắng”), Lương Thu Trang (phim “Hướng dương ngược nắng”), Thanh Hương (phim “Mùa hoa tìm lại”), Thu Quỳnh (phim “Hương vị tình thân”), Thúy Diễm (phim “Cát đỏ”), Ngọc Lan (phim “Trói buộc yêu thương”). Đáng nói, Thu Quỳnh tuy không đóng vai nữ chính trong phim "Hương vị tình thân" nhưng lại được đề cử ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".