Bắt một công nhân bỏ việc về quê đi trộm cắp

ANTĐ - Sáng 4-7, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) bắt tên Lê Văn Sơn (SN 1985 ở xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp. 
Bắt một công nhân bỏ việc về quê đi trộm cắp ảnh 1
Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra


Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, đối tượng Sơn làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên từ giữa tháng 6 đến nay, y về quê vợ ở xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, để tá túc.

Tại đây, y rủ em vợ là Đặng Ngọc Lân (SN 1994 ở xã Nhơn Mỹ) thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Định.  
Ngày 2-7, Sơn cùng cha vợ đi lên rừng ở xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn, để đốn củi, tuy nhiên, Sơn không lo việc được giao mà lợi dụng sơ hở, trộm 3 chiếc xe máy của những người đi rừng. 

Sau khi trộm được xe máy, Sơn gửi xe khách vào TP.HCM tiêu thụ, mỗi xe trung bình bán được 6 triệu đồng. 

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Sơn.