Bắt "mèo hoang" chuyên đột nhập qua cửa số để trộm cắp

ANTD.VN -Có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, chính vì lẽ đó, Lê Văn Tú (SN 1995, ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) thông thuộc khá nhiều thủ đoạn gây án. Tú có biệt tài leo trèo rất giỏi. Những ô cửa sổ của các căn nhà cao tầng nếu như không đóng chốt, chỉ trong tích tắc Tú có thể tiếp cận, tìm cách mở khóa đột nhập vào trong trộm cắp tài sản. Biệt danh “mèo hoang” mà đồng bọn gọi Tú cũng xuất phát từ ngón nghề này.

Rạng sáng 10-12, tổ công tác của Đội CSHS CAQ Cầu Giấy trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, phòng chống cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn phường Mai Dịch phát hiện một nam thanh niên đang đứng ngó nghiêng ở trước cửa nhà số 4, ngõ 58/3 phố Trần Bình, dáng vẻ nghi vấn, đã tiến lại yêu cầu kiểm tra hành chính. Nhìn thấy tổ công tác, nam thanh niên này định bỏ chạy song đã bị khống chế. Kiểm tra tại chỗ, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Tổ công tác đã đưa người này về trụ sở CAP Mai Dịch để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận trước khi bị tổ công tác phát hiện bản thân đối tượng đã gây ra ít nhất 4 vụ trộm cắp tài sản trên khắp địa bàn Hà Nội. Vụ đầu tiên được Tú thực hiện vào rạng sáng ngày 26-11. Tú lang thang đi bộ dọc đường Cầu Giấy, phát hiện cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà nằm trên đường này mở, đã tìm cách trèo lên.

Đối tượng Tú khai nhận hành vi phạm pháp tại cơ quan Công an

Sau thủ thuật khiến chốt cửa sổ bật mở, Tú đột nhập vào bên trong phát hiện hai anh Nguyễn Hoàng Phi Long và Trần Nam Anh đang nằm ngủ trên giường. Đối tượng trộm cắp 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Asus cùng ví tiền, điện thoại của các bị hại. Tổng giá trị số tài sản này là hơn 12 triệu đồng được Tú mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau 3 ngày tiêu hết số tiền kiếm được do bán đồ vật trộm cắp, Tú tiếp tục đi trộm cắp. Lần này Tú dạt xuống khu vực Cổ Nhuế, phát hiện ban công một ngôi nhà trong ngõ 347 không đóng. Đối tượng trèo lên ban công và đột nhập vào trong trộm cắp máy tính xách tay cùng điện thoại, ví tiền của bị hại. Cũng trong tháng 11, Tú đi lên khu vực phố Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình phát hiện cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà trong ngõ không đóng, đã trèo lên trộm cắp máy tính xách tay và bỏ trốn.

Không chỉ đi trộm cắp một mình, Tú còn kết hợp cùng với một số đối tượng khác để gây án. Cuối tháng 10, Tú cùng một đối tượng tên là Vương (hiện đang xác định danh tính) rủ nhau xuống khu vực Mễ Trì để trộm cắp tài sản. Khi vào trong ngách 98 Mễ Trì, cả hai phát hiện 3 chiếc xe máy ở trong ngôi nhà vẫn cắm chìa khóa điện và không có người trông giữ. Hai đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave BKS 26B1-398.36 của anh Nguyễn Tiến Đạt ở Yên Châu, Sơn La và chiếc xe máy Spacy BKS 29K5-0026 của anh Nguyễn Bá Dũng ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Hai chiếc xe này được các đối tượng mang gửi tại bãi xe của bệnh viện ở khu vực Đống Đa. Quá trình điều tra vụ án, CAQ Cầu Giấy đã thu giữ được hai chiếc xe máy trên. Bên cạnh đó, nhiều vụ trộm cắp khác cũng được đối tượng khai gây ra ở các quận Thanh Xuân, Đống Đa và Nam Từ Liêm.

Hiện CAQ Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ truy tố đối tượng trước pháp luật.