Trung Quốc:

Bắt khẩn cấp thầy giáo xâm hại tình dục 8 học sinh

ANTĐ - Ngày 14-7, giới chức thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ra thông báo về vụ việc một thầy giáo tiểu học bị tình nghi xâm hại tình dục 8 em học sinh. Theo thông báo này, cơ quan công an thành phố Tuyên Uy đang điều tra vụ việc và đã bắt giữ thầy giáo họ Ngô, SN 1978.

Trước đó, ngày 5-7, phụ huynh của một em học sinh lớp 1 ở trường Tiểu học Lạn Nê Câu, thôn Ngũ Lý, thị trấn Long Trường, thành phố Tuyên Uy, vô tình phát hiện con gái mình -Tiểu Lan bị thầy giáo Ngô lạm dụng tình dục nên đã báo cảnh sát.

Một ngày sau, nhân viên cảnh sát địa phương đã đưa Tiểu Lan cùng 7 em học sinh khác đến bệnh viện thị trấn Long Trường để khám nghiệm. Kết quả sau khi kiểm tra các nạn nhân cho thấy, 8 em nhỏ đều bị rách màng trinh. Trong số 8 nạn nhân, nhỏ nhất chỉ có 5 tuổi và lớn nhất là 11 tuổi.

Công vào và sân trường đơn sơ của ngôi trường chỉ có 13 nữ sinh, 
trong đó 8 em bị thầy giáo xâm hại 

Theo một số trang mạng Trung Quốc, ngôi trường tiểu học trên nằm ở vị trí khó tìm kiếm, cách xa nhà dân, người bên ngoài vào làng không thể tìm được trường nếu không có người dẫn đi. Con đường vào trường rất nhỏ, chỉ vừa cho 1 người đi lại. Sân trường không lát xi măng, lởm chởm cỏ dại. Ngôi trường này thậm chí đến biển ghi tên trường cũng không có. Được biết, trong trường chỉ có 13 học sinh nữ.