Bắt khẩn cấp tài xế làm lật xe, 2 người chết, 15 người bị thương

ANTĐ - Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và lệnh tạm giữ đối với tài xế Hồ Văn Do (SN 1976, quê ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra  ngày 6-8, xe ô tô biển số 37B-00365 do Hồ Văn Do điều khiển chở khách chạy từ Nghệ An vào TP.Hồ Chí Minh. Khi đến cầu Đại Thạnh (xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) xe ô tô bất ngờ lao sang phía đông đường, tông sập hơn 10 mét lan can và lật nhào xuống cầu.

Lái xe Hồ Văn Do gây tai nạn

Vụ tai nạn làm 2 hành khách là chị Nguyễn Thị Lượng (SN 1967, trú Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và em Cao Tất Linh (SN 2003, trú ấp 3, Đồng Nơ, Hương Quảng, Bình Phước) tử vong và 15 người khác bị thương. Hiện Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.