Bắt khẩn cấp giám đốc lập nhiều công ty, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Từ tháng 3 đến tháng 7-2012, Nguyễn Phương Trà (SN 1979, trú tại xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) liên tiếp thành lập 2 công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân, với thủ đoạn chạy việc làm và môi giới đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, tháng 7.2014, CATP Quảng Ngãi xác lập chuyên án mang bí số LĐ 0714. Quá trình mở rộng mạng lưới trinh sát, ngày 1-8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự về quản lý kinh tế và chức vụ, CATP Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phương Trà – Giám đốc 2 công ty TNHH cung ứng Thịnh Phát và công ty TNHH bất động sản Thiên Luân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, kể từ khi lập công ty đến nay, Trà đã lấy danh nghĩa 2 công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 200 triệu đồng của 6 người dân bằng cách chạy xin việc làm và môi giới làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong số 6 nạn nhân thì Trà đã chiếm đoạt của chị N.T.A ở huyện Sơn Tịnh, trên 100 triệu đồng.

Bắt khẩn cấp giám đốc lập nhiều công ty, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảnh 1
Đối tượng nguyễn Phương Trà cùng hàng trăm hồ sơ thu xin việc, môi giới nhà đất bị lực lượng công an thu giữ


Để lừa đảo chị A, Trà đã lợi dụng danh nghĩa của công ty làm hợp đồng xin việc cho chị A vào dạy tại một trường học ở huyện Bình Sơn. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 16-3 đến ngày 16-6-2014. Tuy nhiên, quá thời hạn hợp đồng chị A vẫn chưa có việc làm, còn số tiền trên 100 triệu đồng Trà cũng tiêu xài cá nhân. Qua xác minh tại Sở Giáo duc và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, được biết trước lúc ký hợp với công ty TNHH cung ứng Thịnh Phát thì chị A đã làm hồ sơ xin việc tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên, khi tiến hành thi tuyển giáo viên thì chi A không đủ điểm nên bị loại. Còn Nguyễn Phương Trà sau khi nhận tiền của chị A, Trà không thực hiện hợp đồng mà chiếm đoạt luôn số tiền này. 
Ngoài việc chiếm đoạt tài sản của 6 nạn nhân thì Trà còn lấy danh nghĩa 2 công ty làm hợp đồng xin việc và môi giới giấy tờ sử dụng đất, chiếm đoạt tiền của rất nhiều người. Số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. 

Vào thời điểm khám xét Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự về quản lý kinh tế và chức vụ CATP Quảng Ngãi đã thu giữ gần hàng trăm hồ sơ xin việc và đăng ký chuyển đổi mục đích đất… 

Hiện nay còn rất nhiều người dân bị lừa bởi 2 công ty này, Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Quảng Ngãi đề nghị, ai là bị hại đến trình báo tại CATP Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại 055.3826108. 0905359751.