Bắt khẩn cấp đối tượng đột nhập trụ sở ủy ban huyện trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 7 - 11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ , TP Hà Nội , cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Trịnh Anh (SN 1982, trú tại phường Hùng Vương, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Trịnh Anh tại hiện trường và dụng cụ hành nghề

Đối tượng Hoàng Trịnh Anh tại hiện trường và dụng cụ hành nghề

Trước đó, đêm 29 rạng sáng 30-10-2020, lợi dụng trời mưa, Hoàng Trịnh Anh đã đột nhập vào trụ sở Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ để trộm cắp tài sản. Ngay khi nhận được thông tin, CAH Phúc Thọ đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ chưa đầy 4 ngày đã bắt được Hoàng Trịnh Anh.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Anh khai nhận leo qua hàng rào bảo vệ của trụ sở, cắt khóa cửa ngách tầng 1, cạy cửa đột nhập 12 phòng của trụ sở huyện Phúc Thọ để trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, CAH Phúc Thọ đã điều tra, khám phá 18/20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trong đó khám phá 7/7 vụ trộm cắp cơ quan, công sở.

Một trong những phòng bị Hoàng Trịnh Anh thực hiện hành vi trộm cắp

Một trong những phòng bị Hoàng Trịnh Anh thực hiện hành vi trộm cắp

Trước đó, trong tháng 6-2020, CAH Phúc Thọ bắt giữ Đỗ Văn Thắng (SN 1963, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự) đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại trụ sở UBND xã Phúc Hòa (huyện Phúc Thọ) vào tối ngày 14/6, trộm cắp tài sản gồm 47 triệu đồng tiền mặt và 1 máy tính.

Tháng 7-2020, CAH Phúc Thọ bắt giữ đối tượng Đặng Hoàng Giang (SN 1994, trú tại thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp tại các trường học, bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Đặng Hoàng Giang khai nhận, từ đầu năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã một mình gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản tại các địa bàn huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây và các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được khoảng trên 300 triệu đồng.

Cùng với việc điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật, CAH đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Đồng thời, phối hợp, kiến nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc bố trí quân số, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan. Bên cạnh đó, CAH thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ, bảo quản tài sản, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.