Bình Thuận

Bắt khẩn cấp đối tượng ấu dâm trẻ em

ANTD.VN - Đối tượng Toàn lợi dụng lúc mẹ cháu H. đi làm, để bé ở nhà một mình đã tìm cách xâm hại. Sau đó, cháu bé đã nói với gia đình và Công an bắt đối tượng gây án.

Ngày 4/4, Đại tá Phạm Duy Khang - Trưởng Công an TX. La Gi (Bình Thuận) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lê Viết Toàn (SN 1996, ngụ thôn Hồ Tôm, xã Tân Phước, TX. La Gi) để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/4, lợi dụng lúc gia đình chị Hồ Thị C. (khu phố 8, phường Phước Lộc, TX La Gi) đi vắng, chỉ có một mình cháu N.T.M.H (SN 2012) ở nhà, Toàn đã  xông vào nhà hiếp dâm cháu H.

Đối tượng Toàn tại cơ quan Công an

Đêm 3/4, mẹ cháu H. về nhà thì nghe cháu H. kể lại vụ việc. Chị C. kiểm tra người và quần áo cháu H thấy có dấu hiệu khả nghi nên đến Công an xã trình báo.

CQĐT Công an TX. La Gi ngay sau đó đã tổ chức xác minh. Sau khi có kết quả điều tra ban đầu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Viết Toàn.

Tại trụ sở Công an TX La Gi, Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi ấu dâm cháu H.

Theo người thân cháu H., Lê Viết Toàn và gia đình cháu H. có quan hệ bà con (chú- cháu).