Bắt khẩn cấp 8 nhân viên cây xăng gian lận

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 8 đối tượng liên quan đến vụ gắn chip điện tử để gian lận xăng dầu tại 2 cây xăng trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Bắt khẩn cấp 8 nhân viên cây xăng gian lận ảnh 1Cây xăng ở địa chỉ 436 đường Trần Khát Chân

Các đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Thị Lương Hà (SN 1970), trú tại ngõ 259 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng; Hoàng Nghĩa Quân (SN 1983), trú tại phố Đại La, quận Hai Bà Trưng: Lương Thị Vân (SN 1969), trú tại phố Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1963), trú tại phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm; Trần Thị Minh Thu (SN 1972), trú tại Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình; Trương Quốc Cường (SN 1982), trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm; Trần Thanh Trình (SN 1980), trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm; Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Các đối tượng trên đều là nhân viên và lãnh đạo 2 cửa hàng xăng dầu số 436 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng và cửa hàng xăng dầu Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội và có liên quan đến hành vi gian lận trong việc kinh doanh xăng dầu vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. 

Trước đó, ngày 27-12, cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa dối khách hàng. Theo cơ quan công an, còn một số đối tượng liên quan trong vụ việc này đang cần xác minh để tiếp tục điều tra, xử lý. Trước đó Báo An ninh Thủ đô đã thông tin, ngày 24-12, Đội QLTT số 14 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - CATP Hà Nội kiểm tra 3 cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội đã phát hiện 2 cửa hàng trên có gắn chip và bảng mạch điện tử vào cột bơm làm sai lệch bộ đếm để “móc” túi khách hàng. 

Theo tài liệu của cơ quan công an, cửa hàng số 436 Trần Khát Chân sử dụng 3 chiếc điều khiển từ xa để điều khiển các cột đo xăng dầu. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cửa hàng trưởng, thừa nhận đã nhờ người không quen biết lắp đặt thiết bị để điều khiển cột đo xăng dầu nhằm gian lận, thay đổi, làm sai lệch kết quả đo khi bán xăng cho khách. Ông Trần Thanh Trình, cửa hàng trưởng cây xăng Yên Viên, Gia Lâm khai nhận, ngày 

20-10-2015, ông Trình đã thuê một người tên Tuấn Anh đến gắn chip để ăn bớt xăng, dầu của khách hàng. Cho đến khi bị bại lộ, cửa hàng này đã gian lận được khoảng 4.500 lít dầu và 3.000 lít xăng.

Cũng có hành vi tương tự, tháng 10-2010, 2 đối tượng Nguyễn Thế Lộc (SN 1956), ở phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, Thanh Xuân là chủ cửa hàng xăng dầu có địa chỉ tại 342 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội cùng nhân viên Nguyễn Tuấn Quang và Hoàng Văn Quý đã phải nhận mức án 24 tháng tù về hành vi gian lận, lừa dối khách hàng trong việc kinh doanh xăng dầu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Thế Lộc  đã mua chip điện tử với giá 9 triệu đồng từ 2 người không quen biết thuê lắp vào cột bơm xăng để làm sai lệch đồng hồ khi bán xăng cho khách hàng. Nhằm tránh bị bại lộ, Nguyễn Thế Lộc đã chỉ đạo nhân viên là Nguyễn Tuấn Quang và Hoàng Văn Quý chôn đường ống nhựa dưới nền sân, sau đó lấp kín bằng bê tông. Một đầu thiết bị này gắn giắc cắm nối với bảng mạch điện tử của đồng hồ đo cột xăng, đầu còn lại nối với chip điện tử để trong góc phòng của nhân viên bán hàng.

Khi có khách mua xăng, Quang và Quý sẽ tác động để “ăn cắp” xăng từ bên trong mà không bị bại lộ.  Cơ quan công an xác định, từ ngày 1-3-2010 đến ngày 26-7-2010, cửa hàng xăng dầu của Lộc đã bán được tổng cộng hơn 593.000 lít xăng. Như vậy, số xăng bị “ăn cắp” là gần 30.000 lít xăng, tương đương 494 triệu đồng.